Nghệ An: Khai mạc kỳ họp thứ V khóa XVII

18/12/2017 00:00

(TN&MT) - Sáng 18/12, tại thành phố Vinh, HĐND tỉnh Nghệ An khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 5 khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 -2021, kỳ họp này sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 18 đến 20/12/2017.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Hội – Phó Tư lệnh Quân khu 4; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; tổ trưởng các tổ Đại biểu HĐND tỉnh…

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII

Được biết, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ xem xét, thảo luận Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo về quyết toán ngân sách năm 2016, tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2017; dự toán và phương án phân bổ ngân sách năm 2018; Báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV; Báo cáo về hoạt động của MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương; Báo cáo về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII; Báo cáo công tác năm 2017 của Thường trực, các bạn HĐND tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo kết quả năm 2017, nhiệm vụ năm 2018; Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát tình hình quản lý, thực hiện một số dự án đất đô thị trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: Năm 2017 là năm có nhiều dấu mốc quan trọng, với sự đoàn kết, quyết tâm cao; đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành;  cùng với sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân tỉnh nhà, nên kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Hoạt động của HĐND tỉnh tiếp tục được đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh đã có nhiều cố gắng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; tập trung công tác thẩm tra, giám sát, qua đó đã phát hiện nhiều vấn đề cần quan tâm, mâu thuẫn, yếu kém và có những kiến nghị cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục  và nhấn mạnh một số nội dung mà kỳ họp cần  thảo luận và quyết định.

Quang cảnh kỳ họp
Quang cảnh kỳ họp

Sau kỳ họp này, UBND tỉnh Nghệ An, các cấp, các ngành, các địa phương cần sớm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm về các Nghị quyết mà HĐND tỉnh thông qua; đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác tư tưởng, tuyên truyền để thống nhất nhận thức, đồng tâm, hiệp lực, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018.

Tại kỳ hợp, các ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công thương sẽ trả lời chất vấn các vấn đề nóng được cử tri quan tâm gồm: Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua còn nhiều bất cập, nhất là tình trạng khai thác rừng trái phép; Tình hình tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông còn phổ biến; Tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp…

Phạm Tuân

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Khai mạc kỳ họp thứ V khóa XVII
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO