Muốn có đô thị xanh, công trình xanh, phải có chính sách phát triển phù hợp

10/11/2018 10:03

(TN&MT) – Chiều 9/11, Tập đoàn Capital House và Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã tổ chức chương trình Tọa đàm Cafe Xanh tại Hà Nội. Sự kiện này nằm trong chuỗi các chương trình vận động phát triển Công trình Xanh tại Việt Nam.

Ông Đỗ Viết Chiến, Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình
Ông Đỗ Viết Chiến, Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình

Chương trình ý nghĩa này được triển khai trong giai đoạn từ năm 2017-2020 dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, Bộ KH&CN.

 

Khởi đầu cho chương trình Tọa đàm nhân Ngày Đô thị Việt Nam, Cafe Xanh tập trung vào chủ đề: Đô thị Xanh & Con người Xanh.

 

Tham dự chương trình có lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, các chuyên gia, kiến trúc sư hàng đầu về Đô thị - Kiến trúc, CEO các doanh nghiệp bất động sản.

 

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Đỗ Viết Chiến, Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết: Tọa đàm sẽ được tổ chức định kỳ hằng tháng, với mong muốn tạo ra những góc nhìn đa chiều, những kiến giải mới cho việc liên kết và thúc đẩy phát triển Công trình Xanh; hướng tới hình thành một thị trường bất động sản Việt Nam xanh và bền vững.

Ông Trần Như Trung – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Capital House phát biểu tại diễn đàn
Ông Trần Như Trung – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Capital House phát biểu tại diễn đàn

Tham dự tọa đàm, ông Trần Như Trung – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Capital House mong muốn có sự đồng lòng của các đại biểu tham dự tọa đàm cũng như hàng ngàn doanh nghiệp và cư dân bên ngoài để thúc đẩy phát triển công trình “xanh”. Ông cũng hy vọng có nhiều buổi tọa đàm Cafe xanh như hôm nay và các kỳ sau sẽ có nhiều doanh nghiệp tham dự hơn nữa để chung tay trong công cuộc xây dựng đô thị “xanh” và con người “xanh”.

 

Tại chương trình, các diễn giả cùng nhau chia sẻ quan điểm, góc nhìn và phạm vi nghiên cứu của mình xoay quanh chủ đề Tọa đàm. Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng cho biết: “Đối với Việt Nam, để hiểu được đô thị xanh như thế nào là cả một quá trình. Để vận hành đô thị xanh, vai trò chính sách của nhà nước rất quan trọng, nếu người dân được hưởng thụ chính sách nhà nước sẽ có thể tiếp cận thiết bị, công nghệ, giúp người dân được sống trong môi trường tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước sạch…”

Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng điều phối buổi tọa đàm
Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng điều phối buổi tọa đàm

Là diễn giả tham dự chương trình nhưng với tư cách là người dân đô thị, kiến trúc sư Nguyễn Hồng Thục cho rằng có 3 tiêu chí về đô thị xanh, gồm: Xây dựng các công trình tiết kiệm năng lượng; cần có không gian mở, liên kết các công trình xanh với nhau thành hệ thống và với các khu vực lân cận khác; tư duy của con người về khái niệm "xanh" được nâng cao. Xanh không chỉ là nhiều cây xanh mà còn là lối sống xanh, thân thiện môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm,...

Kiến trúc sư Nguyễn Hồng Thục chia sẻ quan điểm tại diễn đàn
Kiến trúc sư Nguyễn Hồng Thục chia sẻ quan điểm tại diễn đàn

Theo kiến trúc sư Nguyễn Hồng Thục, sau thời kỳ công nghệ, đô thị xanh lại được hiểu là nếu muốn làm “xanh” cần chuyển đổi con người và tư duy về lối sống. Đặc biệt, để nâng cao nhận thức của xã hội, điều đầu tiên cần có là truyền thông, trong khi truyền thông về đô thị vẫn còn kém. Do đó, Kiến trúc sư Nguyễn Hồng Thục cho rằng lực lượng truyền thông cần thay mặt cho người dân tạo nên những xu hướng, trào lưu, tạo nên những con người “xanh” hơn, ý nghĩa hơn.

Các diễn giả tham dự tọa đàm
Các diễn giả tham dự tọa đàm

Tham gia thảo luận, ông Đỗ Viết Chiến cho biết: “Liên quan đến chủ đề về đô thị xanh, giữa bất động sản và đô thị rất gắn kết với nhau. Tất cả các công trình xây dựng trong đô thị là bất động sản. Muốn đô thị xanh phải có nhiều công trình xanh, phải có không gian xanh và hạ tầng xanh trong đô thị...”

Các diễn giả chụp ảnh lưu niệm
Các diễn giả chụp ảnh lưu niệm
Toàn cảnh buổi tọa đàm
Toàn cảnh buổi tọa đàm

Theo ông Đỗ Viết Chiến, các khái niệm về đô thị xanh luôn thay đổi, vì thế, cần thảo luận rõ khái niệm bắt đầu từ đâu, theo trào lưu và xu hướng nào.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Muốn có đô thị xanh, công trình xanh, phải có chính sách phát triển phù hợp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO