Mưa lớn khiến việc cứu hộ, cứu nạn tại thuỷ điện Rào Trăng 3 cực kỳ khó khăn

VĂN DINH | 17/10/2020 13:55

(TN&MT) - Thời tiết tại khu vực đường vào thủy điện Rào Trăng 3 đang xấu khi có mưa lớn, nguy cơ sạt lở cao nên việc tiếp cận hiện trường của lực lượng chức năng từ đường thủy đến đường bộ đều rất khó khăn.

Đến chiều 17/10, công tác cứu hộ, cứu nạn những công nhân đang bị mất tích trong vụ sạt lở đất ở thuỷ điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) vẫn đang được tiến hành.

Theo ghi nhận của PV, khu vực vào thủy điện hiện nay mưa lớn, quân đội đã cử các trinh sát tiếp cận để đánh giá tình hình cũng như có hướng cứu nạn cứu hộ hiệu quả và an toàn.

Mưa lớn khiến lực lương cứu hộ chưa thể thông được đường 71, nhiều đoạn sạt lở trở lại

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đang có mặt tại Sở Chỉ huy tiền phương đóng tại xã Phong Xuân để chỉ đạo công tác tiếp cận, tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại.

“Bây giờ đi vào Rào Trăng 3 bằng tuyến đường bộ 71 là rất cực kỳ khó khăn, ngày qua đến nay lượng mưa quá lớn, phổ biến từ 300 - 400 mm cho nên các tuyến đường tiếp tục sạt lở, không đảm bảo an toàn, với thời tiết này không thể tiếp cận Rào Trăng 3 bằng đường bộ được...”- ông Phan Ngọc Thọ nói.

Ông Nguyễn Đình Bách – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng cứu hộ cứu nạn mũi đường bộ hiện chỉ còn cách thủy điện Rào Trăng 4 khoảng 1km nhưng cung đường này có 2 ngầm rất lớn, trời lại đang mưa lớn nên phương tiện cơ giới không có cách nào vượt qua được.

Vẫn còn 15 thi thể chưa được tìm thấy

Dự kiến sau khi tiếp cận được thủy điện Rào Trăng 4, lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp tục đi bộ khoảng 10km mới có thể đến được thủy điện Rào Trăng 3 - vị trí xảy ra sạt lở làm 17 người mất tích (hiện đã tìm thấy thi thể 2 người và đưa về bệnh viện để làm các thủ tục theo quy định).

Tuy nhiên, cung đường từ thủy điện Rào Trăng 4 đến thủy điện Rào Trăng 3 qua bay flycam khảo sát vẫn còn rất nhiều điểm sạt lở lớn cần phải xử lý. Các lực lượng đều đang sẵn sàng ở Phong Xuân, một số xe vẫn đang ở trong đường 71 tại các vị trí an toàn.

Hiện đang có 2 xe múc và 1 xe ủi (của đơn vị thi công) được tiếp tế nhiên liệu và đưa lái xe vào để triển khai tìm kiếm tại chỗ. Công an tỉnh đang lên kế hoạch cố gắng tiếp cận nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tìm kiếm.

Sáng cùng ngày (17/10), ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên  Huế, phụ trách chỉ đạo nhánh cứu nạn thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường thủy đang ở trạm tiền phương Phong Xuân. Ông đang cùng các lực lượng tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 bằng việc sự dụng thuyền gỗ lớn, ca nô vượt sông Bồ và lội bộ đường rừng lên kế hoạch cố gắng tiếp cận lại thủy điện Rào Trăng 3 sau một ngày tạm hoãn vì mưa lớn và lũ lên nhanh. Nhưng thời tiết hiện nay rất bất lợi, phải đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ...

Lãnh đạo Thừa Thiên Huế đang lên các phương án tìm kiếm

Tổ chức tang lễ cho 13 liệt sỹ

Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thông tin về chương trình tang lễ 13 liệt sĩ hi sinh do sạt lở khi cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3.

Theo đó, tang lễ 13 liệt sĩ sẽ được tổ chức tại Bệnh viện Quân y 268, thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 4 (phường Thuận Lộc, TP. Huế). 

Chương trình tang lễ như sau: 21h 16/10 khâm liệm; 19h ngày 17/10  lễ cầu siêu; ngày 18/10 từ 7-11h lễ viếng, 11-12h lễ truy điệu. Sau lễ truy điệu là lễ di quan về các địa phương.

Trước đó, ngày 16/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng đã thông báo tin buồn và tổ chức lễ tang 13 liệt sĩ hi sinh do sạt lở khi cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3. 

Theo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Ban Tổ chức lễ tang đã chuẩn bị vòng hoa luân chuyển, các đoàn đến viếng mang theo băng tang vải đen, chữ trắng, dòng trên ghi tên cơ quan, tổ chức, dòng dưới ghi chữ kính viếng (rộng 18cm, dài 01m); trang phục lễ viếng là tiểu lễ phục mùa đông.

Bệnh viện Quân y 268 – nơi tổ chức tang lễ

Được biết, 11 quân nhân sẽ tổ chức theo nghi thức lễ tang quân đội, 2 cán bộ của tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ tang theo quy định của địa phương.

Trước đó vào ngày 12/10, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được một cuộc điện thoại của người dân gọi thông báo tại thủy điện Rào Trăng 3 đang gặp sự cố sạt lở, 17 công nhân bị vùi lấp, mắc kẹt.

Trong chiều 12/10, đoàn công tác 21 người đã lên đường vào rừng xác minh, ứng cứu. Lúc 23h, do thời tiết xấu, trời tối và địa hình sạt lở nên việc tiếp cận khó có thể diễn ra tiếp tục; đoàn quyết định vào trạm kiểm lâm tiểu khu 67 (đóng trên đường di chuyển) nghỉ ngơi để sáng sớm tiếp tục lên đường.

Đến khoảng gần 1h sáng hôm sau, sạt lở và lũ bất ngờ quét qua khu vực này khiến đoàn công tác gặp nạn, 8 người chạy thoát, 13 người mất tích là cán bộ, chiến sỹ đến nay đã tìm thấy...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn khiến việc cứu hộ, cứu nạn tại thuỷ điện Rào Trăng 3 cực kỳ khó khăn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO