Mưa dông diện rộng giải nhiệt tạm thời cho Bắc Bộ và Trung Bộ

12/04/2019 08:46

(TN&MT) - Ngày 12/4, do Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông diện rộng nên khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tạm thời chấm dứt nắng nóng. Khu vực Đông Bắc Bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

4 gydw
Ngày 12/4, mưa dông diện rộng giải nhiệt tạm thời cho Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ảnh minh họa

Sáng nay, Hà Nội có mưa, mưa rào và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Hôm nay, các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ.

Từ ngày mai (13/4), nắng nóng xuất hiện diện rộng trở lại ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc Trung Bộ và các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày 12/4

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, có nơi dưới 21 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 32 - 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng có mưa, có nơi mưa vừa và dông; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 70 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, phía Nam 32 - 35, có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ, có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Hà Nội, nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào; sau có mưa vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 70 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 29 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa dông diện rộng giải nhiệt tạm thời cho Bắc Bộ và Trung Bộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO