Miền Trung: Mưa lũ gây thiệt hại lớn về người và tài sản

05/11/2015 00:00

(TN&MT) -Trong mấy ngày vừa qua, tại các tỉnh, thành miền Trung mưa to, nước lũ dâng nhanh đã làm 8 người chết và mất tích. Nhiều khu vực bờ biển bị xâm thực do triều cường, sóng lớn. Chính quyền các địa phương đang tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết để chỉ đạo ứng phó.

Mưa lớn đã gây sạt lở ở một số địa phương tại miền Trung
Mưa lớn đã gây sạt lở ở một số địa phương tại miền Trung

Báo cáo Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão T.Ư, đợt mưa lũ lớn xảy ra từ ngày 4/11 đến nay trên địa bàn các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định đã khiến 8 người chết và mất tích. Cùng với đó, hàng nghìn ha lúa, hoa màu và nhà cửa bị ngập úng.

Tại tỉnh Bình Định, mưa to liên tục. Lượng mưa phổ biến đo được từ 19 giờ ngày 4 đến 7 giờ ngày 5.11 tại các trạm dao động từ 39mm, có nơi lên đến hơn 70mm như Quy Nhơn 79mm, Phù Cát 75mm, Hoài Ân 70mm. Hiện nay lũ ở các sông đang lên. Ông Lương Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cho biết: "Mưa to cũng có một số đoạn đê sạt lở. Địa phương đang chỉ đạo cho anh em phòng nông nghiệp và các địa phương kiểm tra lại để báo cáo nhanh về cho huyện để tổng hợp. Chủ yếu là sạt lở các đoạn kênh mương nội đồng".

Nước triều cường dâng kết hợp với gió cấp 5-6 đã gây sóng lớn, xâm thực vào đất liền, phá nát hơn 3 km bờ biển Cửa Đại, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam. Mặc dù chính quyền địa phương đã đầu tư khoảng 25 tỷ đồng đóng cọc cừ và làm 400 mét kè mềm để chống sạt lở bờ biển Cửa Đại. Tuy nhiên, tình trạng triều cường gây xói lở bờ biển vẫn tiếp diễn. Mưa lớn, biển động mấy ngày qua khiến tình trạng sạt lở bờ biển ở đây thêm nghiêm trọng. Hiện thành phố đang huy động người dân đóng cừ tràm, dùng bao cát để gia cố tạm.

Sóng biển dâng cao gây xói lở bờ biển Hội An
Sóng biển dâng cao gây xói lở bờ biển Hội An

Mưa lớn đã gây thiệt hại về người. Tại tỉnh Khánh Hòa đã có 6 người chết và 1 người mất tích. Theo báo cáo, ngày 2/11, ông Trần Minh Nghi (SN 1973, thường trú Vạn Thạnh, Nha Trang) bất cẩn bị trượt chân rơi xuống sông thoát lũ đoạn qua thôn Thủy Tú, xã Vĩnh Thái và được tìm thấy xác lúc 22 giờ cùng ngày.

Cùng ngày, 3 học sinh lớp 7, trường Trường THCS Trần Nhân Tông (xã Diên An), gồm: Nguyễn Xuân An Khang, Phạm Minh Huy, Trần Minh Trung, sau khi tan giờ học thể dục, trên đường về đến đoạn đường Nha Trang - Diên Khánh đang thi công (đoạn thuộc thôn An Ninh, xã Diên An) dựng xe bên lề đường để chơi đùa. Trong lúc đùa nghịch không may sụp xuống hố nước sâu làm cả 3 bị đuối nước, tử vong.

Tiếp đó, vào lúc 13 giờ ngày 3/11, ông Phùng Vở (SN 1939, trú xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đi câu cá bị trượt té xuống đoạn sông trước trường tiểu học Ninh Ích, bị mất tích, hiện đang huy động lực lượng tìm kiếm.

Ngoài ra, tại miền Trung còn ghi nhận một số thiệt hại khác như hàng trăm nhà dân bị ngập cục bộ, 2 nhà bị tốc mái, gần 80.000 con tôm giống của người dân bị mất do sạt lở đìa tôm...

Bài và ảnh: Lan Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Trung: Mưa lũ gây thiệt hại lớn về người và tài sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO