Mang án truy nã nhưng vẫn tụ tập "đồng bọn" đi bảo kê, đòi nợ thuê

09/03/2017 00:00

(TN&MT) - Dù đang bị truy nã toàn quốc nhưng đối tượng vẫn móc nối với các “đồng bọn” đòi nợ thuê, chế tạo hung khí để trả thù...

Đối tượng truy nã toàn quốc Huỳnh Tăng Đệ tại cơ quan công an
Đối tượng truy nã toàn quốc Huỳnh Tăng Đệ tại cơ quan công an

Chiều tối 8/3, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm sau gần 5 tháng lẩn trốn.

Theo đó, đối tượng là Huỳnh Tăng Đệ (36 tuổi, trú phường An Đông, TP. Huế).

Cơ quan công an cho biết, tối 10/10/2016, tại đường Nguyễn Thái Học (TP. Huế), Lê Thị Hương (41 tuổi, trú phường An Cựu) xảy ra mâu thuẫn với Phan Bảo Ân (45 tuổi, trú phường Vỹ Dạ). 

Hương đã gọi nhờ Trần Quốc Bình (44 tuổi, trú phường Xuân Phú) đứng ra giải quyết vụ việc. Sau đó, Bình gọi điện cho Huỳnh Tăng Đệ và Đệ rủ thêm 5 đối tượng tên Vũ, Trí, Sơn, Nghinh, Tấn để đuổi đánh Ân.

Dù Ân lẩn trốn vào quán bida và chốt cửa lại nhưng các đối tượng đã đập vỡ cửa kính, dùng vỏ chai, cơ bida đánh vào vùng mặt Ân gây thương tích nghiêm trọng.

Gây án xong, tất cả các đối tượng bỏ trốn nhưng sau đó lần lượt ra đầu thú, riêng Đệ tiếp tục lẩn trốn và bị công an ra quyết định truy nã trên toàn quốc.

Sau gần 5 tháng truy tìm, đến trưa 7/3 vừa qua, lực lượng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) xác định đối tượng này đang có mặt tại thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát ập đến bắt giữ Đệ khi đối tượng này đang ăn nhậu tại bờ biển Thuận An.

Tại nhà Đệ, công an thu giữ 2 cây mã tấu. Đệ khai báo trong quá trình trốn truy nã, đối tượng này đã tụ tập một số “chiến hữu” ngoài xã hội đi “hành nghề” bảo kê, đòi nợ thuê, chế tạo hung khí...

Vụ việc vẫn đang được công an làm rõ.

Thế Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mang án truy nã nhưng vẫn tụ tập "đồng bọn" đi bảo kê, đòi nợ thuê
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO