Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản đến Đà Nẵng

06/03/2019 16:49

(TN&MT) - Sáng 6/3, tại Đà Nẵng, 02 tàu huấn luyện JS Setoyuki và JS Shimayuki thuộc Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản cùng 390 sỹ quan và thủy thủ do Đại tá Nakagama Yoshiyuki, Chỉ huy trưởng Đơn vị huấn luyện số 1 làm Trưởng đoàn đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm chính thức TP Đà Nẵng.

Trong 3 ngày lưu lại Đà Nẵng, nhóm chỉ huy tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Sĩ quan và thủy thủ tàu Hải quân Nhật Bản có buổi giao lưu bóng đá với cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân; tham quan một số danh lam thắng cảnh tại Đà Nẵng; biểu diễn quân nhạc Hải quân tại nhà hát Trưng Vương.

1. Hai tàu huấn luyện thuộc lực Lượng tự vệ trên biển Nhật Bản cập cảng Tiên Sa
Hai tàu huấn luyện thuộc lực Lượng tự vệ trên biển Nhật Bản cập cảng Tiên Sa

Phát biểu tại lễ đón, Đại tá Nakagama Yoshiyuki cho biết: Chuyến thăm góp phần thúc đẩy giao lưu, tăng cường quan hệ hợp tác giữa Hải quân Việt Nam và Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản cũng như quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Nhật Bản.
 

Lễ đón được tổ chức trang trọng tại cảng Tiên Sa
Lễ đón  được tổ chức trang trọng tại cảng Tiên Sa

Được biết, tàu JS Setoyuki (TV-3518) và JS Shimayuki (TV-3513) có lượng giãn nước 3.050 tấn, đầy tải 4.000 tấn; chiều dài 130 m; chiều rộng 13,6 m, nguyên là tàu khu trục lớp Hatsuyuki (lớp tàu khu trục thế hệ thứ ba được phát triển bởi công nghiệp quốc phòng Nhật Bản kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2), có vai trò chính là chống ngầm...
 

3. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng nhóm chỉ huy tàu tàu huấn luyện JS Setoyuki và JS Shimayuki.
Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng nhóm chỉ huy tàu tàu huấn luyện JS Setoyuki và JS Shimayuki.

Chuyến thăm sẽ kết thúc vào ngày 9/3/2019. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản đến Đà Nẵng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO