Loạt ảnh trẻ em Phi-líp-pin mưu sinh trên sông rác

06/07/2015 00:00

(TN&MT) - Hàng nghìn thanh niên Phi-líp-pin phải đối mặt với cuộc sống vô cùng mạo hiểm khi họ kiếm sống trong môi trường nước bị ô nhiễm nặng nề.

(TN&MT) - Một cậu bé phải cố ngoi lên mặt nước, bơi trong một dòng sông phủ đầy rác. Gần đó, một cô bé phải cố giữ thăng bằng để ngồi trên chiếc bè xốp và thu lượm vật liệu tái chế trên dòng sông bị ô nhiễm nặng nề ở thành phố Navotas, phía bắc Manila.
 
Trẻ em Philippines mưu sinh trên dòng sông tràn ngập rác thải
Trẻ em Philippines mưu sinh trên dòng sông tràn ngập rác thải
 
Đây chỉ là một số ít trẻ em trong số hàng nghìn thanh niên Phi-líp-pin phải đối mặt với cuộc sống vô cùng mạo hiểm khi họ kiếm sống trong môi trường nước bị ô nhiễm nặng nề.
 
Một cô bé ngồi trên chiếc bè xốp để thu gom vật liệu tái chế trên dòng sông ô nhiễm nặng ở thành phố Navotas, phía bắc Manila
Một cô bé ngồi trên chiếc bè xốp để thu gom vật liệu tái chế trên dòng sông ô nhiễm nặng ở thành phố Navotas, phía bắc Manila
 
Các gia đình sống trong khu ổ chuột gần đó là những người nghèo nhất trên thế giới. Cả người lớn và trẻ em đều nhặt rác để kiếm sống.
 
Một cô bé nhặt phế liệu ở khu chứa rác thải Payatas
Một cô bé nhặt phế liệu ở khu chứa rác thải Payatas
 
Nhiều người vẫn còn sống trong nghèo khổ và dành cả ngày để ngụp lặn trong dòng nước bị ô nhiễm để tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể bán cho cửa hàng thu mua phế liệu mở cửa suốt 24 giờ. Những cửa hàng đó mua nhựa, kim loại, giấy, thủy tinh và bán cho các nhà máy tái chế lớn ở miền nam Trung Quốc.
 
Cô bé đi giữa khu rác khổng lồ ở Las Pinas, phía nam Manila
Cô bé đi giữa khu rác khổng lồ ở Las Pinas, phía nam Manila
 
Những thanh niên có nguy cơ bị mắc các bệnh như nhiễm trùng đường hô hấp, viêm phổi, tiêu chảy và ho lao bởi họ thường xuyên lội qua những vùng nước bẩn hoặc làm việc trong những bãi rác khổng lồ lân cận.
 
Một cậu bé bơi trong vùng nước đầy rác thải thuộc vịnh Manila
Một cậu bé bơi trong vùng nước đầy rác thải thuộc vịnh Manila
 
Theo Daily Mail, Unicef cho biết các cửa hàng thu mua phế liệu thu lợi nhuận hàng triệu peso mỗi năm mà không phải hứng chịu rủi ro. Trong khi đó, họ chỉ trả nhân công khoảng 50 peso (66.000 đồng) cho một ngày lao động cực nhọc.
 
Trong ảnh là người đàn ông đang đi trên một núi rác ở bãi rác Payatas tại thành phố Quezon
Trong ảnh là người đàn ông đang đi trên một núi rác ở bãi rác Payatas tại thành phố Quezon
 
Tuy nhiên, hiện nay, do hậu quả của nền kinh tế toàn cầu suy thoái nên một số nhà máy tái chế ở Trung Quốc phải đóng cửa. Với lý do đó, các cửa hàng thu mua phế liệu ép giá mua vào chỉ bằng một nửa trước đây. Điều này đồng nghĩa với việc mọi người phải làm việc gấp đôi nếu muốn có thu nhập như trước, tổ chức từ thiện cảnh báo.
 
Một phụ nư vô gia cư ngồi ăn cơm trước bãi rác thuộc vịnh Manila
Một phụ nư vô gia cư ngồi ăn cơm trước bãi rác thuộc vịnh Manila
 
Phi-líp-pin là một trong những quốc gia đang phát triển, phải đối mặt với sự gia  tăng rác thải nhanh chóng do quá trình đô thị hóa. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới năm 2012, các quốc gia Nam Á và khu vực Thái Bình Dương sẽ phải đối phó với sự gia tăng rác thải gia đình lên đến 150% vào năm 2025. 
 
Mai Đan
Theo Daily Mail
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Loạt ảnh trẻ em Phi-líp-pin mưu sinh trên sông rác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO