Lào Cai: Quản lý môi trường và điều hành giao thông bằng công nghệ thông minh

09/08/2019 21:17

(TN&MT) – Chiều 9/8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai đã diễn ra Hội thảo về xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Lào Cai năm 2019.

Quang cảnh buổi Hội thảo
Quang cảnh buổi Hội thảo


Tham dự Hội thảo có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông cùng lãnh đạo đại diện thuộc các bộ, ngành Trung ương có liên quan. Phía tỉnh Lào Cai có ông Nguyễn Văn Vịnh, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Lào Cai, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội thảo còn có trên 350 đại biểu là lãnh đạo của Sở Thông tin và Truyền thông của 5 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Yên Bái, Lai Châu; Học viện Bưu chính - Viễn thông, Đại học Công nghệ thuộc Đại học Thái Nguyên; các tập đoàn, tổng công ty viễn thông và các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông thường trú tại Lào Cai.

Hội thảo Chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Lào Cai năm 2019 được   tổ chức nhằm mục đích để các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý và chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh tại địa phương. Tại đây, các nhà quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông (CNTT- TT) có cơ hội tiếp xúc, trao đổi, nắm bắt về hiện trạng, nhu cầu, giới thiệu về hoạt động, năng lực của đơn vị mình, tìm kiếm hợp tác, giới thiệu, tư vấn những giải pháp, sản phẩm, kỹ thuật công nghệ mới.

Hội thảo về xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Lào Cai năm 2019 với chủ đề “Kết nối - Tương tác”, trong đó có các nội dung quan trọng như: Triển khai kết cấu hạ tầng CNTT tập trung, đồng bộ; Kiến trúc chính quyền điện tử; Khung tham chiếu ICT Đô thị thông minh; Cơ sở dữ liệu nền tảng phục vụ chính quyền điện tử; Dịch vụ hành chính công trực tuyến; Phát triển nguồn lực CNTT phục vụ xây dựng chính quyền điện tử; An toàn thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử cấp tỉnh.

ông Nguyễn Văn Vịnh, UVBCH TƯ, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Lào Cai phát biểu khai mạc Hội thảo.
Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Lào Cai phát biểu khai mạc Hội thảo.


Phát biểu khai mạc Hội thảo, Ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư tỉnh ủy Lào Cai đã giới thiệu khái quát về quá trình hình thành và phát triển của tỉnh Lào Cai. Để có một tỉnh Lào Cai như hiện tại thì lĩnh vực Thông tin và Truyền thông đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Đặc biệt,thời gian gần đây, việc xây dựng Chính quyền điện tử phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính từng bước được triển khai trên cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã; Trung tâm điều hành đô thị thông minh đã bước đầu được xây dựng, thí điểm cung cấp, tích hợp một số dịch vụ như giám sát giao thông, môi trường, hệ thống ương tác chính quyền với người dân và thí điểm các dịch vụ thông minh trên 5 lĩnh vực: du lịch, giao thông, y tế, giáo dục và tài nguyên môi trường, đánh dấu một bước chuyển biến mới làm nền tảng sẵn sàng cho sự chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Lào Cai vẫn đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội và kết quả xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh của tỉnh còn khiêm tốn. Trong giai đoạn tới, trước xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, với những thời cơ và thách thức, Lào Cai mong muốn qua hội thảo sẽ có nhiều ý kiến chia sẻ quý báu của các diễn giả, các chuyên gia, các doanh nghiệp góp phần cho phát triển hiệu quả Chính quyền điện tử, các giải pháp xây dựng Đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh một cách thiết thực, đi vào cuộc sống, đẩy mạnh cải cách hành chính.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tham luận tại Hội thảo..
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tham luận tại Hội thảo..


Phát biểu tham luận về quản lý điều hành bằng chính quyền điện tử thông minh, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đưa ra tham luận “Xây dựng và phát triển thành phố thông minh đảm bảo các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.

Ba tham luận còn lại tại Hội thảo là: “Hướng dẫn triển khai hệ thống nền tảng chia sẻ cấp tỉnh”; “Các giải pháp và ứng dụng CNTT xây dụng chính phủ điện tử, đô thị thông minh. Chi tiết giải pháp Trung tâm điều hành ĐTTM thành công tại Việt Nam và An toàn thông tin”; “Đề xuất giải pháp về tài chính và cơ chế chính sách thực hiện theo phương thức PPP (BT, BOT) trong xây dựng CQĐT, ĐTTM” do các tập đoàn, các công ty trình bày đều xoay quanh xây dựng một chính quyền điện tử thông minh phù hợp với tỉnh miền núi như Lào Cai.

Tại Hội thảo tỉnh Lào Cai cũng Công bố khai trương bước 1 Trung tâm điều hành ĐTTM tỉnh Lào Cai và triển khai ứng dụng Zalo trong xây dựng chính quyền điện tử.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Quản lý môi trường và điều hành giao thông bằng công nghệ thông minh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO