Biến đổi khí hậu

Lạng Sơn: Khẩn trương ứng phó với rét đậm, rét hại

Hoàng Nghĩa 23/01/2024 11:28

(TN&MT) - Tại Lạng Sơn những ngày này nhiệt độ đang ở mức rất thấp, gây rét đậm, rét hại. Đặc biệt, vùng núi Mẫu Sơn đã xuất hiện băng giá. Để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do giá rét gây ra, tỉnh đang tích cực triển khai các biện pháp ứng phó.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn, thời tiết trên địa bàn Lạng Sơn nhiều mây, mưa nhỏ nhiều nơi, nhiệt độ phổ biến từ 5-8 độ C. Dự báo trong 24-48 giờ tiếp, không khí lạnh tiếp tục tăng cường, trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao Mẫu Sơn dưới 1 độ C.

Tại xã Mẫu Sơn (Lộc Bình, Lạng Sơn) lúc 16h ngày 22/1 đã xuất hiện băng giá. Theo Đài Khí tượng thủy văn Lạng Sơn, lúc 8h sáng nay 23/1, nhiệt độ tại đây là (-1,1 độ C), trời không mưa, gió nhẹ. Hiện băng giá đã dày hơn và phủ trắng nhà cửa, cây cối, hoa màu ở Mẫu Sơn. Đây cũng là địa phương rét nhất trên địa bàn Lạng Sơn.

img_20240123_092245.jpg
Băng giá đã dày hơn và phủ kín tường rào, nhà cửa, cây cối, hoa màu ở Mẫu Sơn...
img_20240123_092248.jpg

Để phòng chống rét, những ngày qua, cấp ủy, chính quyền xã Mẫu Sơn đã tổ chức xuống các thôn để tuyên truyền, hướng dẫn người dân đưa đàn gia súc thả rông về nhà; tổ chức sửa chữa, che chắn chuồng trại, chuẩn bị thức ăn…

Ngoài Mẫu Sơn, UBND huyện Lộc Bình cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra phòng, chống rét tại một số xã trên địa bàn nhằm tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc người dân triển khai các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại cho người, cây trồng, vật nuôi…

Sở GD&ĐT Lạng Sơn cũng đã có văn bản gửi các trường học, đơn vị trực thuộc chủ động nắm bắt bản tin thời tiết, căn cứ vào điều kiện thực tế của từng trường, từng vùng, từng buổi học để xem xét cho học sinh nghỉ học. Theo ghi nhận của PV, hiện nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã cho học sinh nghỉ và tổ chức hình thức học online.

img_20240123_082254.jpg
Nhiều cơ quan, đơn vị đã tổ chức các đoàn thăm, tặng quà và chăn ấm cho các trường học ở Lạng Sơn.

Dự báo, đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở khu vực Lạng Sơn có thể kéo dài trong nhiều ngày tới. Để chủ động đối phó với tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, bảo vệ sức khỏe của nhân dân và an toàn cho đàn vật nuôi, bảo vệ cây trồng, tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến rét đậm, rét hại để thông báo đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh;

Hướng dẫn việc đảm bảo sức khỏe cho người dân, tuyệt đối không dùng bếp than tổ ong để sưởi ấm trong phòng kín tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc; có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi gia cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi;

a1-ong-sam.jpg
Người dân Xứ Lạng chăm sóc đàn gia súc trong những ngày giá rét.

Chủ động thông báo, hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch, tăng cường cảnh báo các tuyến đường có khả năng xảy ra băng giá, trơn trượt đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông; Căn cứ tình hình thực tế, chủ động tổ chức đoàn kiểm tra xuống cơ sở, đôn đốc và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh phù hợp…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạng Sơn: Khẩn trương ứng phó với rét đậm, rét hại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO