Lai Châu: Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV (2015-2020)

10/08/2015 00:00

(TN&MT) - Sáng nay (10/8), tỉnh Lai Châu tổ chức Đại hội thi đua yêu nước  lần thứ IV (2015 – 2020) nhằm đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn vừa qua; Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015 – 2020.

Giai đoạn 2015- 2020, tỉnh Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong toàn tỉnh để phấn đấu đến năm 2020, trở thành địa phương có trình độ phát triển trung bình trong khu vực miền núi phía bắc với các mục tiêu cụ thể: tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2016 – 2020 đạt từ 10 – 12%/năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 2.500 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm từ 3 – 4%; giải quyết việc làm cho trên 7.000 người/năm; phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên…

Để làm được điều này, tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước. Theo đó, các nội dung phong trào thi đua phải cụ thể, thiết thực với nhiều hình thức đa dạng và phong phú, phù hợp với mọi người dân, đồng bào dân tộc thiểu số; khen thưởng kịp thời, thường xuyên để động viên các gương điển hình tại các khu vực khó khăn, vùng sâu vùng xa….

Giai đoạn vừa qua, tỉnh Lai Châu luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng vừa là động lực, vừa là biện pháp thúc đẩy sự  phát triển của địa phương. Do đó, Lai Châu đã tổ chức phát động rất nhiều phong trào thi đua thường xuyên, theo đợt như: phong trào “Dân vận khéo”; “ Xóa đói giảm nghèo”; “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”; “Nhân dân các dân tộc Lai Châu chung sức xây dựng Nông thôn mới”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”… Các nội dung đều gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó đã xuất hiện rất nhiều mô hình, tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi, hiệu quả trong đời sống trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng Đảng, nông thôn mới. Thông qua các phong trào đi đua đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo ở Lai Châu từ 46,78% năm 2010 xuống còn 20,48% năm 2015.

Nhân dịp này, 11 tập thể và 34 cá nhân có thành tích thi đua xuất sắc trong các lĩnh vực đã được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ../.

Minh Phương 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lai Châu: Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV (2015-2020)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO