Kỳ Đài Huế sẽ có 2 Điếm canh từ thời Nguyễn

12/03/2018 09:38

(TN&MT) - 2 Điếm canh rất độc đáo được xây dựng từ thời vua Nguyễn 200 năm trước, nay sẽ được phục hồi lại...

(TN&MT) - 2 Điếm canh rất độc đáo được xây dựng từ thời vua Nguyễn 200 năm trước, nay sẽ được phục hồi lại...
Kỳ Đài Huế xưa với 2 Điếm canh (khoanh tròn)
Kỳ Đài Huế xưa với 2 Điếm canh (khoanh tròn)
Ngày 12/3, trao đổi với PV, ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, đơn vị đang tiến hành phục hồi 2 Điếm canh xưa trên Kỳ Đài Huế.
 
Theo ông Hải, 2 Điếm canh nằm tầng trên cùng của Kỳ Đài được xây dựng từ thời vua Nguyễn 200 năm trước. Đây là nơi dành cho binh lính canh giữ Kỳ Đài - công trình rất quan trọng để phòng thủ về quân sự của vua Nguyễn.
 
“Do ở vị trí cao, chịu nhiều gió bão nên 2 Điếm canh được xây dựng kiên cố bằng gạch đá ngay trên nền tầng 3 của Kỳ Đài. Trải qua thời gian và chiến tranh 2 công trình này bị phá hủy nhưng vẫn còn phần nền móng. Sau quá trình nghiên cứu và được sự thỏa thuận của Bộ VHTT&DL cũng như các ban ngành liên quan, Trung tâm đã lập dự án tiến hành trùng tu phục hồi 2 Điếm canh này với tổng chi phí xấp xỉ 450 triệu đồng...”- ông Hải thông tin.
2 Điếm canh đang được khôi phục
2 Điếm canh đang được khôi phục
Sau khi phục hồi, 2 Điếm canh sẽ tiếp tục chức năng nguyên thủy là dành cho lực lượng bảo vệ Kỳ Đài và là nơi cất giữ một số thiết bị bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Dự kiến 2 Điếm canh độc đáo này sẽ hoàn thành trước Festival Huế 2018.
 
Được biết, Kỳ Đài còn gọi là Cột cờ, là di tích kiến trúc có từ thời nhà Nguyễn (năm 1807) nằm đối diện Ngọ Môn. Kỳ Đài gồm hai phần: Đài cờ có 3 tầng cao khoảng 17,5m và Cột cờ cao 37m. Cùng với những bước thăng trầm của Huế, Kỳ Đài còn là một biểu tượng của Cố đô Huế, nơi chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng...
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỳ Đài Huế sẽ có 2 Điếm canh từ thời Nguyễn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO