Kinh Môn - Hải Dương: Bí thư xã chỉ đạo ''mượn'' tiền hỗ trợ lúa nước của dân

15/03/2018 16:17

(TN&MT) - Trong thời gian làm Chủ tịch UBND xã Phạm Mệnh, ông Dương Văn Mẫn đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn rút tiền hỗ trợ của người trồng lúa nước với số tiền...

(TN&MT) - Trong thời gian làm Chủ tịch UBND xã Phạm Mệnh, ông Dương Văn Mẫn đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn rút tiền hỗ trợ của người trồng lúa nước với số tiền hàng trăm triệu đồng mà không chi trả cho người dân...

Báo Tài nguyên và Môi trường nhận được phản ánh của một số hộ dân xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương về việc UBND xã Phạm Mệnh không minh bạch trong thu chi ngân sách Nhà nước, không chi trả tiền hỗ trợ cho người trồng lúa nước theo Nghị định số 42/2012 ngày 11/5/2012 của Chính phủ quy định ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ người sản xuất lúa.

Theo phản ánh của một số hộ dân, theo Nghị định số 42/2012 ngày 11/5/2012 của Chính phủ quy định ngân sách Nhà nước thực hiện hỗ trợ người sản xuất lúa, địa phương xã Phạm Mệnh được hỗ trợ kinh phí khoảng 192 triệu đồng cho người dân. Tuy nhiên, nhiều năm nay, người dân xã này vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ.

"Nhà nước hỗ trợ tiền cho người dân từ năm 2014 nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được một đồng nào. Chúng tôi cũng đã nhiều lần làm đơn lên xã, huyện đề nghị được giải quyết nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm'', một người dân xã Phạm Mệnh cho biết.
Kinh Môn - Hải Dương: Bí thư xã chỉ đạo ''mượn'' tiền hỗ trợ lúa nước của dân.
Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phạm Mệnh.
''Theo quy định, các hộ dân sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng/ha/năm, nhưng nhiều năm nay chúng tôi vẫn chưa thấy thông báo chi trả tiền hỗ trợ từ phía xã'', người này nói thêm.

Để làm rõ về sự việc này, PV Báo Tài nguyên và Môi trường đã liên hệ làm việc với đại diện UBND xã Phạm Mệnh.

Theo đó, ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch UBND xã Phạm Mệnh cho biết, thời điểm 2014-2015 là do ông Dương Văn Mẫn trước đó là Chủ tịch UBND xã Phạm Mệnh (nay là Bí thư) phụ trách việc này.

Ông Nguyễn Hoàng Anh xác nhận có thông tin như người dân phản ánh và đã tiến hành kiểm tra.

''Qua kiểm tra cho thấy, vào năm 2014-2015, UBND xã Phạm Mệnh đã thực hiện rút tiền tại Kho bạc huyện về nhưng chưa chi trả được cho người dân. Chi tiết thì tôi cũng không nắm rõ vì cũng mới về làm Chủ tịch được hai năm nay'', ông Anh nói và đề nghị PV sang liên hệ với ông Dương Văn Mẫn - Bí thư Đảng ủy xã Phạm Mệnh.
Kinh Môn - Hải Dương: Bí thư xã chỉ đạo ''mượn'' tiền hỗ trợ lúa nước của dân.
Bản cam kết của ông Dương Văn Mẫn - Bí thư Đảng ủy xã Phạm Mệnh.
Sau đó, PV cũng đã có cuộc trao đổi với ông Dương Văn Mẫn về việc này. Theo đó, ông Mẫn xác nhận, trong giai đoạn 2010-2015, thời gian ông giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phạm Mệnh đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn rút tiền hỗ trợ của người trồng lúa nước tại Kho bạc Nhà nước huyện Kinh Môn.

''Nhưng do địa phương còn gặp nhiều khó khăn, nên đã mượn số tiền hỗ trợ để chi cho công việc. Việc chưa chỉ trả tiền hỗ trợ cho người dân là sai quy định của pháp luật'', ông Mẫn nói.

Tuy nhiên, khi PV đề nghị được cung cấp các giấy tờ, chứng từ chứng minh việc lấy tiền hỗ trợ của dân để ''chi cho công việc'' thì ông Mẫn không cung cấp được.

Ông Dương Văn Mẫn cũng cho biết, ông cũng đã có bản cam kết sẽ chi trả toàn bộ số tiền 192 triệu đồng hỗ trợ cho người dân trong thời gian 30 ngày kể từ ngày 14/03/2018 đến hết ngày 14/04/2018. Nếu không thực hiện đúng cam kết sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Theo ý kiến của người dân, việc ông Mẫn chỉ cam kết chi trả tiền hỗ trợ cho người dân là điều đương nhiên, bởi người dân được hưởng chính đáng. Tuy nhiên, UBND huyện Kinh Môn, các cơ quan có thẩm quyền cần xem xét trách nhiệm của ông Mẫn trong vụ việc này!

Báo TN&MT sẽ tiếp tục thông tin.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kinh Môn - Hải Dương: Bí thư xã chỉ đạo ''mượn'' tiền hỗ trợ lúa nước của dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO