Biển đảo

Khát vọng lớn từ những hành động nhỏ

Thuỷ Nguyễn - Trường Giang 20/12/2024 - 19:22

(TN&MT) - Trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững là mục tiêu, là khát vọng đặt ra tại Nghị quyết 36-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Để đạt được mục tiêu tiêu lớn, chúng ta không chỉ có khát vọng lớn mà còn cần gom góp từng hành động nhỏ bảo vệ và phát huy tài nguyên môi trường biển. Đó là chia sẻ của các chuyên gia, nhà quản lý, nhà báo và tác giả tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Cùng giữ màu xanh của biển” lần thứ Hai.

Tại Lễ trao giải, đã có nhiều ý kiến phát biểu, chia sẻ quý báu về ý nghĩa của cuộc thi, sự tâm huyết, yêu biển, yêu môi trường của các tác giả thể hiện trong những tác phẩm dự thi. Báo TN&MT xin giới thiệu một số ý kiến tiêu biểu về cuộc thi mang nhiều ý nghĩa đối với cộng đồng này:

Ông Nguyễn Đức Toàn, Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam: Tiếp tục tuyên truyền về phát triển bền vững kinh tế biển xanh

Có thể nói phát triển bền vững kinh tế biển là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết đã đặt ra yêu cầu đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển; hình thành văn hóa sinh thái biển; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, tình trạng sạt lở bờ biển và biển xâm thực; phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng. Những thành tựu khoa học mới, tiên tiến, hiện đại trở thành nhân tố trực tiếp thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển.

van_7369.jpg
Ông Nguyễn Đức Toàn, Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam trao Giải Nhất cho tác giả: Đại tá Nguyễn Mạnh Thắng - Báo Quân đội Nhân dân và tặng hoa cho nhân vật, chủ nhiệm đề tài trong tác phẩm

Đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn; kinh tế biển đóng góp quan trọng vào nền kinh tế đất nước, góp phần xây dựng nước ta thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tham gia chủ động và có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực về biển và đại dương.

Nghị quyết 36-NQ/TW đặt ra 5 chủ trương lớn. Thứ nhất, phát triển kinh tế biển và ven biển: sắp xếp theo thứ tự ưu tiên các ngành kinh tế thuần biển; phát triển đồng bộ, từng bước hình thành các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị sinh thái ven biển.

Thứ hai, phát triển các vùng biển dựa trên lợi thế về điều kiện tự nhiên, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển: Dựa trên quy hoạch không gian biển. Thứ ba, bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai.

Thứ tư nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó, thân thiện với biển. Thứ năm bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Để thực hiện tốt những chủ trương của Đảng và Nhà nước về vấn đề này rất cần công tác truyền thông. Chính vì vậy, việc đồng hành rất hiệu quả của Báo Tài nguyên và Môi trường với Cục Biển và Hải đảo Việt Nam trong thời gian qua để làm sao cho mọi người dân, mọi tầng lớp hiểu về biển, nhất là những trách nhiệm với biển, giá trị của biển là vô cùng có ý nghĩa.

Tôi đánh giá cao ý nghĩa của Cuộc thi "Cùng giữ màu xanh của biển". Cuộc thi được tổ chức đã đạt được mục tiêu, mục đích đề ra, tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ môi trường biển, gìn giữ và phát huy các giá trị tài nguyên biển; kiếm tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; bảo tồn, gìn giữ phát huy các giá trị văn hóa biển; nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền, an ninh biển; phát triển bền vững kinh tế biển; góp phần thực hiện hiệu quả một trong các mục tiêu quan trọng mà Nghị quyết 36 đã đề ra.

Đặc biệt, thông qua những con người cụ thể, hành động, việc làm, mô hình cụ thể, đã lan tỏa rộng rãi gương người tốt việc tốt nhằm thay đổi nhận thức, từ đó biến thành hành động; dần hình thành thói quen giữ xanh, sạch, đẹp môi trường biển, khai thác hợp lý, bảo vệ hệ sinh thái biển; hình thành nếp sống xanh, văn hóa sống xanh, pháp luật sống xanh bền vững vì biển trong cộng đồng. Khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm công dân trong việc phát triển các giá trị kinh tế, bảo vệ chủ quyền an ninh, bồi đắp giá trị văn hóa con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam gắn với biển và môi trường biển.

Tôi cũng đánh giá cao các tác phẩm tham dự cuộc thi năm nay rất sâu rộng, đa dạng không chỉ là vấn đề truyền thông mà gắn với khoa học – kỹ thuật, đặc biệt gắn với những giải pháp cụ thể để giúp cho biển, môi trường biển mãi mãi xanh.

Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục hợp tác với Báo Tài nguyên và Môi trường trong việc sẽ tuyên truyền về bảo vệ môi trường biển, phát triển, kinh tế biển một cách sâu sắc, nhận rộng và hiệu quả hơn.

Ông Lê Xuân Trung, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ TP. HCM – Thành viên Ban Giám khảo cuộc thi: Lan tỏa sâu rộng công tác bảo vệ môi trường biển

Tôi cho rằng, những tác phẩm tham gia cuộc thi “Cùng giữ màu xanh của biển” lần thứ hai đều được các tác giả đầu tư tốt, thể hiện tình yêu môi trường, biển, thiên nhiên vào câu chữ, hình ảnh, Clip… có sức lan tỏa sâu rộng.

Tôi rất tâm đắc, cuộc thi năm nay có nhiều tác phẩm của chính nhân vật viết về những việc họ đã và đang làm. Ví dụ như cô giáo Lê Thị Hảo (Quảng Bình) viết không thua kém một Nhà báo, viết về những hoạt động do cô tổ chức về sống xanh cho học sinh, phụ huynh, cộng đồng qua đó hình thành các câu lạc bộ … Những câu chuyện thực tế của những người trong cuộc như vậy sẽ có sức lay động, lan tỏa đối với người xem, cộng đồng. Tôi cho rằng, Cuộc thi năm nay thu hút được những tác giả như vậy là một thành công rất lớn cần phải phát huy.

z6149475106443_c0f74418e3894cdcf3442461f3a49807.jpg
Ông Lê Xuân Trung, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Câu lạc bộ Báo chí phát triển Xanh hướng đến NetZero Carbon và bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông trao Giải Nhì cho tác giả: Lê Thị Hảo – Giáo viên Trường THCS Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

Cuộc thi “Cùng giữ màu xanh của biển” là cuộc thi truyền cảm hứng không chỉ cho những người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên và được cộng đồng xã hội hướng ứng. Cuộc thi cho chúng ta thấy, trong cộng đồng có rất nhiều nhân vật, câu chuyện hay mà các nhân vật âm thầm bảo vệ môi trường, bảo vệ biển, bảo vệ cuộc sống… nhằm lan tỏa ý nghĩa của công tác này.

Qua cuộc thi cũng cho thấy, chúng ta cần tổ chức những cuộc thi như thế này để làm sao những câu chuyện đó được nhân rộng, chia sẻ nhiều hơn. Và khi trao giải, chúng ta lại được lắng nghe những tác giả, nhân vật trong tác phẩm thì mới thấy được “hậu trường” của những tác phẩm, thấy được tình yêu thiên nhiên, với biển thì những người trong cuộc mới làm được những điều khó khăn, vất vả và kỳ công để giới trẻ hiểu hơn về vấn đề sống xanh, nghĩ xanh, giữ màu xanh của biển…

Ví dụ như những đề tài như đưa rác về từ biển khơi, yêu biển theo cách của ngành Kỹ thuật… để giới trẻ coi đó là chuyện đương nhiên, bình thường góp phần bảo vệ sự sống, trái đất. Đồng thời, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu thiên nhiên góp phần phát triển của đất nước ta một cách bền vững hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng về “0” vào năm 2050 như cam kết của Việt Nam trước cộng đồng thế giới.

Cô giáo Lê Thị Hảo – Giáo viên Trường THCS Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình: Hành động lớn từ những hành động nhỏ

Cuộc thi “Cùng giữ màu xanh của biển” là có rất nhiều nhiều ý nghĩa, nhân văn và sâu sắc vì thông qua Cuộc thi sẽ phát hiện được các đề tài, ý tưởng, nhất là do đối tượng tham gia không chỉ là những Nhà báo mà cả những đối tượng ở các ngành, nghề khác nhau, địa phương khác nhau, nhờ đó có được nhiều góc nhìn, đề tài từ những vấn đề nhỏ trong cuộc sống, đến những chủ trương, chính sách, dự án về bảo vệ môi trường biển.

Tác phẩm của tôi là với chủ đề: Nghĩ xanh, làm xanh, sống xanh để giữ biển xanh gồm 4 bài. Bài 1: Thực trạng môi trường biển và nhận thức của người dân. Bài 2: Từ nhận thức đến hành động. Bài 3: Giải pháp xanh thúc đẩy sinh kế xanh. Bài cuối: Những tín hiệu vui và bài học kinh nghiệm.

Trong đó viết về bản thân trong việc thực hiện các dự án thay thế hộp đựng đồ ăn sáng làm từ lá cây cho hộp xốp và túi ni lông… và công trình nghiên cứu đốt rơm rạ trong môi trường yếm khí để lấy tro láng trên bề mặt sân phơi muối nhằm tăng sản lượng, chất lượng muối và hạn chế việc đốt rơm rạ gây ảnh hưởng môi trường. Những bài viết có số liệu khảo sát, so sánh, phân tích, có sự đầu tư kiến thức khoa học nghiêm túc, công phu. Đặc biệt, các nghiên cứu đã được cơ quan chức năng kiểm định, công nhận, ghi nhận, áp dụng hiệu quả trong thực tiễn.

z6149773557869_21dec8420fb525f39dd36b9f520ed3a0.jpg
Cô giáo Lê Thị Hảo – Giáo viên Trường THCS Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình chia sẻ tại Lễ trao giải cuộc thi "Cùng giữ màu xanh của biển"

Qua tác phẩm của mình, tôi muốn gửi tới thông điệp là bảo vệ môi trường biển nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung không chỉ là trách nhiệm của riêng ai, không phải của Chính phủ, các Bộ, ban ngành mà là trách nhiệm của mọi cá nhân, mọi công dân từ những hành động nhỏ nhất trong đời sống như giảm rác thải nhựa. Những hành động nhỏ đó nếu lan tỏa càng nhiều cá nhân sẽ góp phần tạo thành hoạt động lớn nhằm bảo vệ môi trường.

Đồng thời, nếu không có những hành động nhỏ sẽ không có những hành động lớn, ý tưởng lớn về bảo vệ môi trường. Tôi mong muốn những đề tài, bài viết tại cuộc thi sẽ tiếp tục được lan tỏa, phát huy, nhân rộng ra cộng đồng góp phần thực hiện cam kết hướng tời phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khát vọng lớn từ những hành động nhỏ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO