Khai trừ Đảng đối với giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất

04/12/2016 00:00

(TN&MT) - Ông Lê Hoàng Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Hồng (Đồng Tháp) cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng vừa có Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Bùi Đức Minh – Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Hồng.

Ông Bùi Đức Minh có nhiều vi phạm như: Chiếm dụng gần 400 triệu đồng tiền bồi thường công trình đường tỉnh lộ 842 của 101 hộ dân ở xã An Phước, huyện Tân Hồng trong một thời gian dài; lấy kinh phí bồi thường, hỗ trợ chi tạm ứng cưỡng chế, chi tiếp khách của các đơn vị khác, chi cho UBND xã mượn không đúng chức năng nhiệm vụ; chưa thực hiện việc công khai, dân chủ và chưa xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định…

Được biết, UBND huyện Tân Hồng cũng đang xem xét xử lý kỷ luật về mặt chính quyền đối với ông Bùi Đức Minh – Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tân Hồng.

ông Minh đã “ém” tổng cộng 100 triệu đồng của nhà tài trợ để xây cầu Cả Trấp 1 trong hơn 3 năm
Ông Minh đã “ém” tổng cộng 100 triệu đồng của nhà tài trợ để xây cầu Cả Trấp 1.

X.Vũ- N.Huynh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai trừ Đảng đối với giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO