Kết nối du lịch Yên Tử giữa Quảng Ninh và Bắc Giang

11/01/2018 19:02

(TN&MT) - Quảng Ninh vừa làm việc với Bắc Giang về việc kết nối giữa Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử (Bắc Giang) và Khu di tích, danh...

(TN&MT) - Quảng Ninh vừa làm việc với Bắc Giang về việc kết nối giữa Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử (Bắc Giang) và Khu di tích, danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh).

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Bắc Giang và Quảng Ninh đã trao đổi, thảo luận về phương án phối hợp trong tổ chức lễ hội, hợp tác xúc tiến quảng bá du lịch vào dịp diễn ra các sự kiện du lịch, lễ hội; thiết lập các tour, tuyến kết nối du lịch giữa hai tỉnh…

Bắc Giang đã đề xuất thời điểm tổ chức lễ hội Tây Yên Tử hàng năm vào ngày 12 tháng Giêng âm lịch (sau khai hội Yên Tử - Quảng Ninh 3 ngày). Trước mắt, lễ hội này sẽ mang quy mô cấp huyện. Hai bên bàn và làm rõ thêm những vấn đề về giao thông kết nối khi đưa vào sử dụng, khai thác Khu du lịch Tây Yên Tử (Bắc Giang). Ttrong đó, vấn đề đảm bảo an toàn cho du khách, phân luồng giao thông, tác động của lưu lượng khách đến cảnh quan môi trường được nhấn mạnh. Ngoài ra, công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng, đảm bảo an ninh trật tự trong việc kết nối du lịch giữa hai khu vực cũng được lãnh đạo hai địa phương Quảng Ninh, Bắc Giang thảo luận chi tiết.

Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho rằng: Quy hoạch Khu di tích danh thắng Yên Tử là di tích quốc gia đặc biệt có điểm khác với Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên tử (Bắc Giang). Mọi hoạt động liên quan đến khai thác và phát triển du lịch giữa hai khu vực Tây Yên Tử (Bắc Giang) và Yên Tử (Quảng Ninh) phải đặc biệt thận trọng.
anh
Chùa Đồng trên đỉnh thiêng Yên Tử

Quan điểm của tỉnh Quảng Ninh là phải giữ vững sinh thái môi trường tự nhiên rừng quốc gia Yên Tử. Quảng Ninh đồng thuận với chủ trương sẽ đẩy mạnh phối hợp kết nối giữa hai khu vực, không phá vỡ quy hoạch chung. Mục tiêu nhằm phát triển du lịch gắn bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích danh thắng Yên Tử.

Trước mắt, Quảng Ninh giao cho TP Uông Bí, huyện Sơn Động (Bắc Giang) và các Sở, ngành thành lập tổ phối hợp khảo sát phương án kết nối giao thông đảm bảo an toàn cho du khách tới tham quan, vãn cảnh, không xung đột giao thông luồng cũng như phân tải hợp lý. Trên cơ sở đó, hai bên sẽ nghiên cứu và xây dựng quy chế phối hợp cũng như báo cáo với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét, cho ý kiến.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết nối du lịch Yên Tử giữa Quảng Ninh và Bắc Giang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO