Kết luận điều tra vụ tai nạn kinh hoàng làm 5 người chết

16/12/2015 00:00

  (TN&MT) – Ngày 15/12, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Võ Văn Răng...

 

(TN&MT) – Ngày 15/12, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Võ Văn Răng (SN 1967, ngụ quận Thủ Đức) về tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng sáng ngày 31/5
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng sáng ngày 31/5

Theo kết luận điều tra, vào lúc 03 giờ 25 phút  ngày 31/5/2015, Võ Văn Răng điều khiển xe đầu kéo có rờ moóc phía sau, cùng phụ xe Võ Phạm Minh Nhựt (SN 2000) quê Vĩnh Long, lưu thông trên Quốc lộ 1, hướng từ cầu vượt Sóng Thần về khu du lịch Suối Tiên.

Khi phát hiện đèn tín hiệu giao thông màu đỏ tại ngã tư KCX Linh Trung 1 theo chiều mình lưu thông ở khoảng cách chừng 70 mét, khi đổ dốc cầu vượt Linh Xuân (quận Thủ Đức) ông Răng chạy với tốc độ 60 km/giờ. Thấy phía trước là đèn đỏ, nên ông Răng đạp thắng thì biết không có bàn thắng. Mất bình tĩnh, ông Răng đánh lái về bên trái để đầu xe tông vào xe ô tô 60C -13287 do ông Nguyễn Văn Tám (SN 1964), ngụ Đồng Nai điều khiển, đang lưu thông cùng chiều phía trước. Sau va chạm, ngực tài xế Răng đập mạnh vào vô lăng làm ông mất kiểm soát, tiếp tục lao sang làn đường ô tô bên phải, tông tiếp vào xe ô tô 7 chỗ do bà Đinh Thị Hồng Yến (SN 1970), ngụ quận 1 cầm lái.

Vụ tai nạn kinh hoàng đã khiến 5 người trên xe 7 chỗ tử vong gồm: bà Phạm Hồng Yến (SN 1970), chị NguyễnThị Thùy Linh (SN 1988), ông Phạm Tùng Thanh (SN 1972), chị Lý Thị Đang Thanh (SN 1984, vợ ông Thanh) và ông Lý Văn Sanh (SN 1949, cha chị Thanh, cả 3 đều quốc tịch Mỹ).

Sau đó, ông Răng đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, khi bàn đạp phanh chân không sử dụng được, do ông Răng mất bình tĩnh nên không nghĩ đến việc sử dụng hệ thống phanh hãm bằng tay. Còn lý do tại sao đạp phanh của xe bị tuộc ốc văng ra khỏi vị trí cố định thì ông Răng không biết.

Theo kết luận điều tra, bà Linda Huynh (vợ ông Lý Văn Sanh) không yêu cầu bồi thường thiệt hại và có đơn bãi nại. Còn chị Nguyễn Thị Thùy Linh đồng ý nhận bồi thường 100 triệu đồng. Riêng gia đình ông Phạm Tùng Thanh (quốc tịch  Mỹ) có đơn yêu cầu bồi thường 5 tỉ đồng cho riêng ông Thanh, gia đình nạn nhân Phạm Hồng Yến yêu cầu bồi thường 850 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM kết luận  đây là vụ án “Vi phạm quy định về điều kiển phương tiện giao thông đường bộ” do bị can Võ Văn Răng thực hiện hành vi phạm tội. Nguyên nhân chính của vụ tai nạn là do ông Răng điều khiển xe ô tô tải đầu kéo lưu thông trên đường với tốc độ cao và trong máu có nồng độ cồn, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện lưu thông liền kề phía trước, xử lý sai tình huống mất hiệu lực chân phanh, đã vi phạm điều 8, điều 12 luật giao thông đường bộ Việt Nam.

Hành vi của ông Răng là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ, gây ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người khác. Do đó, cần phải được xét xử trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND TP HCM và đề nghị truy tố đối với bị can Võ Văn Răng.

                                                                                             Thục Vy

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết luận điều tra vụ tai nạn kinh hoàng làm 5 người chết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO