Kẻ tông xe công vụ làm 1 cảnh sát bị thương lãnh án gần 14 năm tù

Ngọc Linh| 01/03/2020 15:50

(TN&MT) - Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa tuyên phạt sơ thẩm tổng cộng 13 năm 9 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Thanh Hùng (SN 1986, trú thị xã An Khê) về tội giết người và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ ngày 27-7-2019, Hùng điều khiển xe ô tô loại xe 15 chỗ gắn biển số60K-7065 (biển số giả, xe đã hết niên hạn sử dụng) chở Đinh H’Bắp và Phạm Minh Sang đến thị trấn Kông Chro mua 1 gốc gỗ cẩm, 1 gốc gỗ hương và 2 nu gỗ bằng lăng, sau đó chở về thị xã An Khê.

Khi đến đoạn gần chợ huyện Kông Chro thì gặp xe mô tô đặc chủng của Cảnh sát giao thông do ông Lê Hồ Đại điều khiển chở theo sau là ông Nguyễn Hàm Châu đang đi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Lúc này, ông Đại ra hiệu lệnh cho xe ô tô dừng lại để kiểm tra nhưng Hùng không chấp hành mà tiếp tục tăng ga điều khiển xe ô tô bỏ chạy về hướng thị xã An Khê. Khi Hùng điều khiển xe đến đoạn tỉnh lộ 667 thuộc thôn 2, xã Kông Yang thì thấy phía trước khoảng 100m có 1 xe ô tô đặc chủng của lực lượng CSGT chắn ngang đường, các cảnh sát Nguyễn Văn Kiên và Đỗ Văn Hiệp đứng phía trước bên phải thùng xe ô tô dùng gậy ra hiệu lệnh dừng xe ô tô lại.

Đối tượng Hùng tại phiên toà sơ thẩm

Thấy vậy H’Bắp và Sang nói Hùng dừng xe lại thì Hùng nói: “đi qua luôn, tông chết thì bỏ”. Nói rồi Hùng gài số, đạp ga chạy với tốc độ khoảng 80 km/h, điều khiển xe đi về phía trái đường để vượt chốt chặn, lao thẳng vào ông Kiên và Hiệp đang đứng nhưng hai người này né được.

Xe ô tô do Hùng điều khiển đã tông vào hông thùng xe ô tô đặc chủng của lực lượng CSGT làm thùng xe ô tô quay tròn và trúng vào người ông Nguyễn Đức Nhã-cán bộ đội Cảnh sát giao thông khiến người này bị văng đi xa khoảng 15m. Hậu quả, ông Nhã bị thương tích 9% sức khỏe và làm thùng xe ô tô đặc chủng của Công an huyện Kông Chro bị biến dạng, hư hỏng thiệt hại 3,5 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kẻ tông xe công vụ làm 1 cảnh sát bị thương lãnh án gần 14 năm tù
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO