INSEE đồng hành với ý tưởng xây dựng công trình thư viện bền vững cho trẻ em vùng khó khăn ở Ninh Thuận

Khánh Loan | 01/10/2021 18:37

(TN&MT) - Với ý tưởng xây dựng công trình thư viện bền vững cho trẻ em vùng khó khăn ở Ninh Thuận, dự án “Mật Ngọt – Thư viện cho trẻ em vùng núi” đã triển khai ý tưởng xây dựng công trình thư viện bền vững với 2 nguyên vật liệu chính là rơm và xi măng, kết hợp cùng pin năng lượng mặt trời giúp tối ưu được điều kiện môi trường đầy nắng và gió tại tỉnh Ninh Thuận. 

Vừa qua, Ban Tổ chức INSEE Prize 2021 đã tìm ra được dự án xuất sắc nhất cho ngôi vị Quán quân của cuộc thi năm nay, dự án “Mật Ngọt – Thư viện cho trẻ em vùng núi” đến từ các thí sinh của trường Đại học Bách Khoa ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các dự án đoạt giải nhì, ba và khuyến khích cũng đã gây ấn tượng với những ý tưởng và đề xuất thực hiện vô cùng thực tế cũng như mang lại nhiều giá trị thiết thực cho xã hội.

QUÁN QUÂN INSEE PRIZE 2021 DỰ ÁN MẬT NGỌT – THƯ VIỆN CHO TRẺ EM VÙNG NÚI

Với phần trình bày dự án vô cùng thuyết phục, dự án “Mật Ngọt – Thư viện cho trẻ em vùng núi” của nhóm tác giả Hoàng Minh Quân, Nguyễn Hoàng Phước và Phan Đình Tuấn đến từ trường Đại học Bách Khoa ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn toàn chinh phục Ban giám khảo INSEE Prize 2021. 

Từ thực trạng tỷ lệ trẻ em dân tộc thiểu số đi học phổ thông còn thấp và không đồng đều cũng như cơ sở vật chất, thiết bị dạy học chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của Bộ Giáo dục đã đề ra, nhóm Mật Ngọt đã triển khai ý tưởng xây dựng công trình thư viện bền vững với 2 nguyên vật liệu chính là rơm và xi măng, kết hợp cùng pin năng lượng mặt trời giúp tối ưu được điều kiện môi trường đầy nắng và gió tại tỉnh Ninh Thuận. 

Dự án được thực hiện với mong muốn đem đến cho các em nhỏ tại Trường tiểu học Phước Tân A, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận cơ sở vật chất tốt hơn, phục vụ trong công tác dạy và học tại nơi đây. 

HÌNH PHỐI CẢNH BÊN NGOÀI DỰ ÁN MẬT NGỌT – THƯ VIÊN CHO TRẺ EM VÙNG NÚI

Không gian thư viện sẽ là nơi để các em nhỏ có thể vừa học hỏi, vừa vui chơi lành mạnh, giúp các em có cơ hội được phát triển một cách toàn diện nhất. Tổng diện tích của thư viện là 50m2 với hệ thống lấy sáng tự nhiên nhờ vào các tấm pin năng lượng mặt trời để cung cấp điện. Nhóm cũng đã thu thập ý kiến từ các học sinh tại trường, hầu hết các em đều rất hào hứng và mong chờ dự án “Mật Ngọt”. Bên cạnh đó, dự án cũng nhận được sự ủng hộ từ phía Ban Quản lý nhà trường để thực hiện công trình mang đến không gian học tập cũng như sân chơi cho các em tại Trường Tiểu học Phước Tân A. 

Giải thưởng INSEE Prize là một cuộc thi nhằm tạo nền tảng cho các bạn sinh viên có được trải nghiệm thực tế thông qua triển khai dự án đoạt giải, giúp mang lại giá trị thiết thực cho xã hội. Trong năm 2021, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được gần 200 đề tài dự thi đến từ các nhóm thí sinh của nhiều trường đại học khác nhau trên toàn quốc. Các nhóm đã đóng góp rất nhiều ý tưởng công trình và kỹ thuật bền vững với mục tiêu góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách của xã hội. 

Top 7 đề tài vào vòng chung kết INSEE Prize 2021

Giải Quán quân đã thuộc về dự án Mật Ngọt  - Thư viện cho trẻ em vùng núi đến từ nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng Phước, Hoàng Minh Quân và Phan Đình Tuấn (Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM), giáo viên hướng dẫn TS. KTS Lê Thị Hồng Na

Giải Nhì đã thuộc về dự án Lớp học Hoa Ban đến từ tác giả: Lê Khánh Trình (Trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng), giáo viên hướng dẫn KTS. Nguyễn Hoàng Quân

Giải Ba đã thuộc về dự án Trạm sạc điện mặt trời cho xe điện đến từ nhóm tác giả Nguyễn Thị Thúy Vân và Khương Vũ Trâm Anh (Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM), giáo viên hướng dẫn TS. KTS Lê Thị Hồng Na

Đồng giải khuyến khích thuộc về:

Dự án Chạm đến từ nhóm tác giả: Phú Ngọc Ân, Trần Hồng Trung Kiên và Phạm Anh Hoàng (Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM), giáo viên hướng dẫn TS. KTS Lê Thị Hồng Na

Dự án Cải tạo Trạm Kiểm Lâm Bàu Sấu – Rừng Quốc Gia Nam Cát Tiên đến từ nhóm tác giả: Đinh Hữu Thành, Bùi Thị Phương Châu và Huỳnh Ngọc Bích Ngân (Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM), giáo viên hướng dẫn TS.KTS Lê Thị Hồng Na

Dự án Không gian “Thoáng” cho sự thoải mái đến từ nhóm tác giả Trần Tuấn Tài, Trương Thị Mỹ Hạnh và Hồ Nguyễn Ngọc Lan Như (Trường Đại học Xây Dựng Miền Tây), giáo viên hướng dẫn ThS. KTS Nguyễn Thị Tâm Đan

Dự án Giải pháp xanh cho Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Kiên Bình 2 đến từ nhóm tác giả Phạm Hữu Minh Đăng, Nguyễn Phan Trúc Linh và Bùi Thị Nhã Viên (Trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM), giáo viên hướng dẫn ThS.KS Nguyễn Lê Duy Luân

Với triết lý thương hiệu “Vững xây cuộc sống”, INSEE sẽ luôn không ngừng chung tay, góp sức cùng với các thế hệ kiến trúc sư, kỹ sư trẻ tạo dựng nên nhiều hơn những công trình bền vững cho xã hội. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
INSEE đồng hành với ý tưởng xây dựng công trình thư viện bền vững cho trẻ em vùng khó khăn ở Ninh Thuận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO