Huyện Càng Long (Trà Vinh): Thông tin tiếp vụ lấy đất của dân rồi phân lô, bán nền trái phép

08/05/2014 00:00

(TN&MT) - Việc chính quyền 3 cấp tỉnh Trà Vinh mượn đất của gia đình ông Dương Đăng ở ấp 7A, xã An Trường, huyện Càng Long để xây kho lương thực, trạm y tế...

(TN&MT) - Việc chính quyền 3 cấp tỉnh Trà Vinh mượn đất của gia đình ông Dương Đăng ở ấp 7A, xã An Trường, huyện Càng Long để xây kho lương thực, trạm y tế, nhưng sau đó lại áp đặt lý do sai sự thật không trả 3.660m2 đất cho gia đình ông Đăng mà phân lô chia cho cán bộ, sang bán... gây bức xúc trong nhân dân địa phương. Không những “phớt lờ” dư luận, mà chính quyền còn lấy thêm diện tích trong khu đất 6.300m2 mà ông Đăng chuyển nhượng hợp pháp và sử dụng từ năm 1958…
   
  Năm 1976 UBND xã An Trường mượn đất của gia đình ông Dương Đăng để xây dựng kho lương thực, trạm y tế, nhà bảo sanh. Đến năm 1990 UBND xã lại chia đất này cho thân nhân cán bộ, ông Đăng khiếu nại đòi lại đất thì UBND xã An Trường, UBND huyện Càng Long lại có các văn bản cho rằng đó là “đất thành quả cách mạng”. Không dừng lại ở diện tích 3.660m2 đã mượn, ngày 20/12/1995, UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 1570/QĐ-UBT quy hết cả 6.300m2 đất (gồm đất ông Đăng cho chính quyền mượn, ông Đăng đang ở, canh tác) là “đất thành quả cách mạng”.
   
Ông Mai Tấn Kịch, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã An Trường:
“Tôi đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trả lại đất cho gia đình ông Dương Đăng”.
   
  Trong khi đó, thực tế, khu đất 6.300m2 này ông Đăng mua (có giấy tờ) hợp pháp từ ông Phạm Ngọc Hiện vào năm 1958, trong giấy mua bán còn có xác nhận của chính quyền sở tại là “đất không có đồn bót”. Sau khi chuyển nhượng, ông Đăng trực tiếp sử dụng toàn bộ khu đất này, trong đó có cho một số hộ tản cư từ vùng giải phóng ra cất nhà ở đậu, năm 1976 cho chính quyền mượn 3.660m2 xây kho lương thực, trạm y tế, nhà bảo sanh, còn lại ông Đăng sử dụng ổn định. Năm 1985, ông Đăng vẫn đứng tên kê khai, được cơ quan quản lý đất đai ghi nhận chủ sử dụng trong Sổ đăng ký ruộng đất một phần diện tích (810m2) và từ năm 1996 đến năm 1998 cơ quan chức năng vẫn cấp GCNQSD cho 3 người con của ông Đăng diện tích 1.830m2 - thuộc khu đất 6.300m2 này.
   
Phần đất ông Dương Đăng đứng tên đăng ký chủ sử dụng nhưng chính quyền địa phương vẫn lấy.
   
  Vào các ngày 18/6, 20/8, 30/10/2013, UBND xã An Trường và huyện Càng Long đã huy động lực lượng trấn áp, để tiếp tục lấy thêm diện tích 810m2 mà ông Đăng đã đứng tên chủ sử dụng kê khai đăng ký trong Sổ mục kê ruộng đất mà không có quyết định thu hồi đất. Gia đình ông Đăng và hàng trăm người dân, trong đó có rất nhiều cán bộ lão thành tại địa phương phản ứng quyết liệt. Bà Nguyễn Thị Ngọc Sương – con dâu của ông Đăng, đại diện gia đình ra Hà Nội, gõ cửa các cơ quan Trung ương kêu oan. Văn phòng Chính  phủ, Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước đã có văn bản yêu cầu tỉnh Trà Vinh giải quyết thỏa đáng. Ngày 11/4/2014, Đoàn công tác liên ngành tỉnh Trà Vinh đã mời bà Sương đến trụ sở UBND huyện Càng Long để đối thoại. Nhiều cán bộ lão thành cách mạng trực tiếp đến trụ sở UBND huyện Càng Long để bày tỏ chính kiến; các phóng viên báo chí đến để theo dõi cuộc đối thoại, nhưng mọi người đều đã không được tham dự. Vì khi biết họ có ý định tham dự buổi đối thoại thì Đoàn công tác liên ngành tỉnh Trà Vinh đã bất ngờ dừng buổi làm việc…
   
  Ông Mai Tấn Kịch, nguyên Phó Bí thư, nguyên Chủ tịch UBND xã An Trường, hiện nghỉ hưu ở ấp 5A, xã An Trường nói: “Khi còn công tác tại xã An Trường tôi đã đến động viên gia đình ông Dương Đăng cho xã mượn đất xây kho lương thực, trạm y tế phục vụ nhân dân và có hứa khi xã kiếm được đất xây dựng cơ bản Kho lương thực và Trạm xá sẽ trả lại phần đất này cho ông Đăng. Nhưng sau khi đã di chuyển các cơ sở này đến vị trí khác, UBND xã An Trường vẫn không trả đất cho ông Đăng mà phân lô bán đất”.
   
Bài và ảnh:Lê Hùng
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Càng Long (Trà Vinh): Thông tin tiếp vụ lấy đất của dân rồi phân lô, bán nền trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO