Huế: Triển khai mô hình “xếp hàng đón con” trước cổng trường

Văn Dinh| 10/01/2020 17:58

(TN&MT) - Việc làm nhằm góp phần đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng hình ảnh đẹp ở các khu vực trường học trong giờ cao điểm.

Ngày 10/1, trao đổi với PV, ông Trương Đình Hạnh - Phó Chủ tịch UBND TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa triển khai mô hình “xếp hàng đón con” ở các trường học trên địa bàn.

Ông Hạnh cho rằng, trước tình trạng ùn tắc giao thông tại các cổng trường vào giờ tan học, việc triển khai mô hình “xếp hàng đón con” là một trong những giải pháp hay nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường vào giờ cao điểm, đồng thời giáo dục ý thức hình thành văn hóa giao thông cho các em học sinh.

“Hy vọng rằng cách làm này sẽ được các bậc phụ huynh hưởng ứng và triển khai hiệu quả, tạo nên những cổng trường an toàn, góp phần hạn chế những nguy cơ về tai nạn và va chạm giao thông có thể xảy ra...”, ông Hạnh nói.

Huế triển khai mô hình “xếp hàng đón con” trước cổng trường

Theo đó, UBND TP. Huế yêu cầu Phòng GD&ĐT thành phố chủ động phối hợp với UBND các phường tăng cường công tác đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông tại khu vực cổng tường học (đặc biệt vào thời gian cao điểm khi phụ huynh đưa, đón học sinh). Tổ chức phổ biến, hướng dẫn cho các phụ huynh trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, trong đó chú trọng đến việc hướng dẫn phụ huynh đậu đỗ xe đúng nơi quy định. Đồng thời, đưa tiêu chí về công tác đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông trước cổng trường học để xét thi đua hằng năm đối với các đơn vị.

UBND TP. Huế cũng yêu cầu Công an thành phố xây dựng phương án, kế hoạch để chủ trì phối hợp với UBND phường kiểm tra, xử lý tình hình trật tự đô thị, an toàn giao thông trước cổng các trường học; Thành đoàn Huế chỉ đạo Hội đồng Đội phát động phong trào thi đua về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, văn hóa giao thông trước cổng trường học trong các Liên đội trường học trên địa bàn; phối hợp với Phòng GD&ĐT tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Học sinh với an toàn giao thông” và “Cổng trường an toàn giao thông” trong đoàn viên, đội viên và học sinh các trường tiểu học, trường trung học cơ sở trực thuộc.

Ngoài ra, UBND TP. Huế giao trách nhiệm cho UBND 27 phường phân công lực lượng phối hợp với Công an TP. Huế để kiểm tra, xử lý tình hình trật tự đô thị, an toàn giao thông trước cổng các trường học, đồng thời hỗ trợ lực lượng cho các trường học hướng dẫn, vận động các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn thực hiện việc đậu, đỗ xe trước cổng các trường học khi đưa, đón học sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huế: Triển khai mô hình “xếp hàng đón con” trước cổng trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO