Huế: Tiếp tục giữ gìn giá trị cảnh quan, môi trường di tích

20/06/2018 20:13

(TN&MT) - Ngày 19/6, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6). Đồng thời thông tin một số kết quả đã đạt được trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế 6 tháng đầu năm 2018...

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức họp mặt báo chí dịp 21/6
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức họp mặt báo chí dịp 21/6

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018 số lượng khách đến tham quan Khu di sản Huế tăng mạnh. Tính đến hết ngày 18/6, tổng lượng khách đến thăm Khu di sản Huế đạt 1.744.394 lượt; trong đó khách quốc tế đạt 1.195.450 lượt, tăng 37,15%. Khách trong nước đạt 548.947 lượt, tăng 0,33%.

Tổng khách so với cùng kỳ năm ngoái tăng 325,712 lượt, vượt 22,95%. Tổng doanh thu bán vé tham quan tính đến thời điểm hiện tại đạt 195.424.015.000 đồng.

Về công tác bảo tồn, giữ gìn giá trị cảnh quan và môi trường di tích, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho hay Trung tâm đã tập trung ươm trồng giống hoa trang trí các điểm di tích phục vụ Festival Huế 2018; tổ chức thành công triển lãm phong lan, cây kiểng tại vườn Thiệu Phương, vườn Cơ Hạ, Đại Nội, Huế nhân dịp Festival...

Du khách tham quan Đại nội Huế
Du khách tham quan Đại nội Huế

Tiếp tục ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào hoạt động chuyên môn: vệ sinh, chăm sóc cá cảnh, sen các hồ ngoại Kim thủy, hộ Thành Hào, hồ Hòa Bình, hồ Thái Dịch, lăng Gia Long, ứng dụng kỹ thuật chăm sóc sân vườn, cây xanh, bảo quản giống cây trồng, nâng cao chất lượng hoa và cây cảnh. Tiếp tục chỉnh trang, tôn tạo các sân vườn tại các điểm di tích. Duy trì công tác vệ sinh môi trường tại các điểm di tích...

“Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tập trung công tác tập trung chỉnh trang sân vườn tại các điểm di tích như sân vườn khu vực nhà Thần Trù, Thế Miếu, chỉnh trang bãi xe cũ lăng Khải Định. Phòng chống hạn cho sân vườn, lưu giữ lưu lượng nước tại các hồ di tích. Tiếp tục công tác nuôi, ươm giống cá cảnh tại khu vực vườn ươm Văn Thánh. Xây dựng kế hoạch vệ sinh môi trường, trang trí tại các điểm di tích phục vụ Tết Nguyên Đán...”- ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông tin.

Cũng theo ông Phan Thanh Hải, trong thời gian tới Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động, nổi bật là việc đưa vào khai thác lăng Gia Long và tiếp tục mở cửa chương trình Đại Nội về đêm...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huế: Tiếp tục giữ gìn giá trị cảnh quan, môi trường di tích
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO