Xã hội

Hơn 1.000 nghệ nhân tham gia Hội xuân dâng Bác 2024

Nguyễn Nga 13/02/2024 20:15

(TN&MT) - Ngày 13/2 (tức mùng 4 Tết Giáp Thìn), thành phố Sơn La đã tổ chức Hội Xuân dâng Bác mừng Đảng, mừng Xuân 2024.

Hội Xuân năm nay có sự tham gia của trên 1.000 vận động viên, nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ 12 xã, phường trên địa bàn thành phố. Mỗi đội thi mang đến Hội xuân một điệu xòe đầy hấp dẫn với những nét sáng tạo, đặc sắc riêng có.

Mở đầu Hội Xuân là chương trình nghệ thuật đặc sắc với những màn ca, múa hát có chủ đề ca ngợi đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh do các ca sĩ, diễn viên quần chúng và cán bộ, viên chức Trung tâm Truyền thông, văn hóa thành phố biểu diễn.

4.jpg
Điểm nhấn của Hội xuân Dâng bác là phần thi Vòng xòe sáng tạo kết hợp vũ điệu kết đoàn của 12 đội thi đến từ 12 xã, phường trên địa bàn thành phố.
5.jpg

Điểm nhấn của ngày hội là phần thi trình diễn vòng xòe của 12 đội thi, với sự kết hợp đầy sáng tạo giữa những điệu xòe thái cổ truyền thống với vũ điệu kết đoàn.

Cùng với đó là chuỗi các hoạt động gồm: Các trò chơi dân gian dân tộc Thái như tung còn, tó má lẹ, đi cà kheo, múa xòe, hứa hẹn mang đến cho khán giả những trải nghiệm mới lạ với nhiều cung bậc, cảm xúc khác nhau.

11.jpg
Từ lâu, xòe Thái đã trở thành một nét đẹp văn hóa, món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống đồng bào dân tộc Thái.
9.jpg
Xòe Thái là loại hình sinh hoạt văn hóa quan trọng trong đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Thái Sơn La nói riêng và khu vực Tây Bắc nói chung.
8.jpg
Khi tiếng chiêng, tiếng trống vang lên, khắp bản mường, già trẻ, gái trai với bộ trang phục truyền thống hân hoan đến với vòng xòe...
3.jpg
7.jpg
…và cùng nắm tay nhau nối vòng tay lớn, xiết chặt vòng xòe, đưa những bước chân nhịp nhàng hòa mình trong không khí náo nức, rộn ràng.
6.jpg
10.jpg
Mỗi đội thi mang đến Hội xuân một nét văn hóa, sáng tạo riêng có của địa phương.

Hội Xuân dâng Bác là hoạt động được UBND thành phố Sơn La tổ chức thường niên vào ngày mùng 4 Tết tại Quảng trường Tây Bắc, là sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng, thể hiện lòng thành kính, sự biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La với Bác Hồ kính yêu, nhằm phát huy, bảo tồn, giữ gìn nét văn hóa đặc trưng các dân tộc thành phố Sơn La.

1.jpg
2.jpg
Tại Hội Xuân còn diễn ra các trò chơi dân gian hấp dẫn như tung còn, tó mák lẹ...

Thông qua Ngày hội, cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố khẳng định quyết tâm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc các dân tộc thành phố Sơn La; xây dựng và quảng bá hình ảnh thành phố giàu bản sắc văn hóa ở vùng trung tâm khu vực Tây Bắc.

Cùng với đó, nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất các dân tộc, sẵn sàng bước vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo, chung tay xây dựng quê hương Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 1.000 nghệ nhân tham gia Hội xuân dâng Bác 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO