Hội Nhà báo Việt Nam dâng hương tưởng niệm 60 liệt sỹ Thanh niên xung phong Đại đội 915

03/04/2019 21:43

(TN&MT) - Trước ngày kỷ niệm 70 năm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng (4/4/1949 – 4/4/2019), chiều mùng 3/4, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam do đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân làm Trưởng đoàn cùng đông đảo các thế hệ nhà báo cách mạng Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã đến dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong tại Khu di tích thanh niên xung phong Đại đội 915 thuộc phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên.

1
Đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam dâng hương tưởng niệm 60 liệt sỹ Thanh niên xung phong Đại đội 915 thuộc phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên.

Tại đây, đồng chí Thuận Hữu cùng đoàn đại biểu đã dành một phút tưởng niệm 60 anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915 đã anh dũng hi sinh trong đêm ngày 24/12 năm 1972 tại ga Lưu Xá, thành phố Thái Nguyên khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa quân sự, chi viện cho chiến trường miền Nam. Sự hy sinh của các anh, chị thanh niên xung phong Đại đội 915 đã trở thành khúc tráng ca bất tử, là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là bản hùng ca bất khuất của dân tộc Việt Nam, mãi mãi đi vào lịch sử như một kỳ tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Sau khi thăm quan Nhà trưng bày những di tích của Đại đội thanh niên xung phong 915.  

2
Đồng chí Thuận Hữu viết đôi dòng cảm tưởng: “Máu các anh, chị đã tô thắm màu cờ Tổ quốc, đã góp phần đưa đất nước đến ngày toàn thắng. Những người làm báo Việt Nam đời đời ghi nhớ công ơn các anh, chị, nguyện sống và tiếp bước xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ”.

Đồng chí Thuận Hữu viết đôi dòng cảm tưởng: “Máu các anh, chị đã tô thắm màu cờ Tổ quốc, đã góp phần đưa đất nước đến ngày toàn thắng. Những người làm báo Việt Nam đời đời ghi nhớ công ơn các anh, chị, nguyện sống và tiếp bước xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ”.

4
Đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam tham quan Nhà trưng bày những di tích của Đại đội thanh niên xung phong 915.

 

3


Sau lễ dâng hương, Đoàn đại biểu Hội nhà báo Việt Nam đã đến thăm Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên. Đoàn đã chia sẻ những khó khăn của hội như thiếu thốn cơ sở vật chất, chưa có trụ sở văn phòng hội riêng biệt…Tiếp đó đoàn đã thăm trụ sở Báo Thái Nguyên và các công trình như phòng thu âm, thu hình và nhà in Báo Thái Nguyên. Đoàn đã động viên thăm hỏi cán bộ, nhà báo, phóng viên và người lao động của tòa soạn tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của người cầm bút, của cơ quan báo Đảng, tuyên truyền sâu rộng ý đảng vào lòng nhân dân và đưa tiếng nói, ý nguyện của quần chúng, nhân dân đến với các cơ quan Đảng, Chính quyền địa phương cùng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế chính trị được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội Nhà báo Việt Nam dâng hương tưởng niệm 60 liệt sỹ Thanh niên xung phong Đại đội 915
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO