Hoàn Kiếm – Hà Nội : Hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi

13/02/2019 14:10

(TN&MT) - Ngày 13/2 (tức mùng 9 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), tại khu vực vườn hoa Cổ Tân, phưởng Tràng Tiền, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội sôi nổi hưởng ứng phong trào Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Hưởng ứng Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi
Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội sôi nổi hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi

Theo thống kê của Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, tính trong năm 2018, sau buổi lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”tại chùa Huyền Thiên số 54 Hàng Khoai, phường Đồng Xuân, trên địa bàn quận đã trồng được trên 400 cây xanh thay thế vào các vị trí cây đổ do mưa bão, cây chết và trồng mới ở một số vị trí...

Chia sẻ với phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường, ông Phạm Tuấn Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, cho biết: Quận Hoàn Kiếm là địa bàn diện tích hẹp có mật độ dân cư và phương tiện giao thông lớn. Các công trình xây dựng trên địa bàn cũng là những nguyên nhân ảnh hưởng lớn đến môi trường.

Vì vậy, trong những năm qua Quận ủy - HĐND – UBND quận tiếp tục quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cũng đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp để bảo vệ môi trường. Trong đó, việc phát triển và trồng mới hàng loạt cây xanh là một trong những biện pháp được chính quyền quận đặc biệt coi trọng.

ông Phạm Tuấn Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm
Ông Phạm Tuấn Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm chia sẻ về ý nghĩa Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 

Cụ thể hóa mục tiêu này, quận Hoàn Kiếm đã đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 17/1/2019 của  Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức phong trào Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi năm 2019; Ủy ban nhân dân quận đã giao Phòng Quản lý Đô thị; Ủy ban nhân dân 18 phường phối hợp với Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội rà soát từng địa bàn triển khai trồng cây xanh ngay sau lễ phát động Tết trông cây Xuân Kỷ Hợi.

Bên cạnh đó, quận Hoàn Kiếm còn tập trung vào công tác cải tạo chỉnh trang 11 vườn hoa trên địa bàn gồm: Vườn hoa đền Bà Kiệu, Diên Hồng, Cổ Tân, Tây Sơn, Cửa Nam, Phùng Hưng, Mê Linh, Bác Cổ, Tao Đàn, 19-8, Ngô Quyền – Trần Nguyên Hãn. Mặc dù các vườn hoa trên diện tích nhỏ, nhưng vị trí tầm quan trọng rất lớn, góp phần thiết thực vào xây dựng quận Hoàn Kiếm Xanh – Sạch – Đẹp.

Trong năm 2018
Trong năm 2018 quận Hoàn Kiếm đã trồng được trên 400 cây xanh

Đây cũng là hoạt động nằm trong chương trình trồng mới 1 triệu cây xanh giai đoạn 2016 – 2020 do Chủ tịch UBND  thành phố Hà Nội phát động, với mục tiêu xây dựng Thủ đô và quận Hoàn Kiếm ngày càng “xanh - văn hiến - văn minh và hiện đại”, huy động sức mạnh và sự chung tay của cả cộng đồng trong việc bảo vệ và phát triển cây xanh đô thị.

Cũng theo ông Phạm Tuấn Long, Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi cũng là một trong chuỗi các sự kiện về môi trường sẽ được triển khai trong năm 2019 với mong muốn tạo sự chung tay của người dân và cộng đồng trong cải thiện môi trường sống.

hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường
Sau lễ phát động quận Hoàn Kiếm mong rằng mỗi cán bộ, người dân trên địa bàn sẽ tích cực hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường

Đặc biệt, sau buổi lễ phát động này, mong rằng mỗi cán bộ, đảng viên và người dân sinh sống, cư trú trên địa bàn quận Hoàn Kiếm bằng các hành động, việc làm cụ thể thiết thực hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường sống của Thủ đô, trái tim của cả nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoàn Kiếm – Hà Nội : Hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO