Môi trường

Đại học Huế trồng 1.000 cây xanh

Văn Dinh - Tấn Hoàng 28/02/2024 - 13:41

(TN&MT) - Đại học Huế vừa phát động “Tết Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn 2024, trồng 1.000 cây xanh nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp...

Theo đó, Đại học Huế trồng mới 1.000 cây xanh đô thị, bao gồm các loại cây: bằng lăng, giáng hương, me tây; được phân bố trồng trong khuôn viên các đơn vị ở Khu quy hoạch Đại học Huế tại Trường Bia, bao gồm: Cơ sở 2 trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Kinh tế, Trường Du lịch, Khoa Giáo dục thể chất, các khu ký túc xá và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.

429814780_858889892916393_4042997484609109178_n.jpg
Lãnh đạo Đại học Huế tham gia trồng cây
423313140_858889952916387_7760522784068055842_n.jpg

Hoạt động thu hút sự tham gia của hơn 1.000 người gồm Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế, Ban Giám đốc Đại học Huế, các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo, viên chức, giảng viên và sinh viên đến từ các trường đại học, cùng các tổ chức môi trường và cộng đồng địa phương. Sự kiện đã tạo điều kiện cho các bạn trẻ thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và môi trường, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa Đại học Huế với cộng đồng xã hội.

423327087_858889856249730_8791354861874542736_n.jpg
Đông đảo sinh viên tham gia

Lãnh đạo Đại học Huế chia sẻ thêm, Tết trồng cây là một hoạt động thường niên của đơn vị, thông qua chương trình, mỗi cá nhân, mỗi tập thể trong Đại học Huế đều có thể góp phần làm thay đổi môi trường sống, xây dựng khu đô thị Đại học Huế cũng như TP. Huế thêm xanh - sạch - sáng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại học Huế trồng 1.000 cây xanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO