Hạn mặn chưa qua sạt lở đã tới…

28/02/2016 00:00

  (TN&MT) - Nhiệt độ đang gia tăng, mực nước trên sông Mê Kông tiếp tục suy giảm, hạn hán, xâm nhập mặn đang diễn biến phức tạp thì triều cường, sóng biển...

 

(TN&MT) - Nhiệt độ đang gia tăng, mực nước trên sông Mê Kông tiếp tục suy giảm, hạn hán, xâm nhập mặn đang diễn biến phức tạp thì triều cường, sóng biển lại khiến tình trạng sạt lở trầm trọng thêm uy hiếp các địa phương ven biển châu thổ Cửu Long…

Tình trạng sạt lở ven biển đã diễn biến phức tạp, phổ biến toàn tuyến bờ biển trên 732km châu thổ Cửu Long trong những năm gần đây, các cơ quan chức năng ghi nhận được tại 200km sạt lở trầm trọng và chưa được ngăn chặn hiệu quả thì gần đây gió mùa Tây Nam thổi mạnh, sóng to, triều cường đã làm cho tình trạng sạt lở, vỡ đê gia tăng ở một số địa phương ven biển.

Chỉ riêng tỉnh Sóc Trăng, triều cường và sóng biển đã làm tuyến đê biển trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu liên tục bị sạt lở. Mới nhất, ngày 25/2/2016, tuyến đê biển thuộc ấp Mỹ Thanh, xã Vĩnh Hải, gió lớn, triều cường đã làm vỡ một đoạn dài gần 50m (đoạn K41 và K43) - trước đó, vào cuối tháng 10 năm ngoái tại đây cũng đã xảy ra tình trạng sạt lở, vỡ đê.

Hiện trường vụ triều cường làm vỡ đê ở xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) vào ngày 25/2
Hiện trường vụ triều cường làm vỡ đê ở xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) vào ngày 25/2

Trong khi địa phương đang ráo riết chạy hạn mặn thì chính quyền địa phương và ngành chức năng đã phải huy động lực lượng, phối hợp người dân gia cố, đắp lại để kịp thời ngăn chặn nước mặn tràn sâu vào vùng ngọt hóa gây thiệt hại. Từ mấy năm nay, các vạt rừng tràm phòng hộ ngoài đê đã bị cuốn dần, đến nay không còn, vì vậy, gió to, sóng lớn, triều cường lên nhanh tác động trực tiếp vào thân đê gây sạt lở, vỡ đê. Bên cạnh đoạn đê vỡ còn nhiều điểm sạt lở đang ăn mòn chân đê có thể làm vỡ đê bất cứ lúc nào khi triều cường dâng cao trong những ngày tới. UBND xã Vĩnh Hải cho biết không chỉ tại đoạn mới bị sạt lở mà các đoạn đê khác trên địa bàn xã cũng đang rất cần được đầu tư xây dựng, gia cố chắc chắn mới có thể hạn chế được rủi ro xảy ra.

Theo nhận định của UBND tỉnh Sóc Trăng, khu vực đang bị sạt lở, vỡ đê trầm trọng nằm ở vị trí xung yếu, có ý nghĩa chiến lược về AN-QP và an sinh xã hội tại địa phương. Lãnh đạo UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND thị xã Vĩnh Châu, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và chỉ đạo thực thi biện pháp khẩn trương khắc phục. Tuy nhiên việc xử lý đê biển rất khó, phải thận trọng xem xét những mô hình khác nhau và phù hợp cho từng đoạn đê. Đặc biệt, cần tính đến việc tập trung trồng lại rừng phòng hộ tại các tuyến đê thường xuyên bị sạt lở để giảm thiểu sức tác động của triều cường và sóng biển.

Trước mắt, UBND tỉnh Sóc Trăng đã giao cho UBND thị xã Vĩnh Châu chỉ đạo triển khai, ưu tiên tập trung gia cố những đoạn xung yếu tại vị trí cống 16 đến đoạn K43, khu vực rọ đá đoạn K41. Sau khi đê đã được nâng cấp kết cấu ổn định sẽ tiến hành xây dựng kiên cố hóa.

Cơ quan năng tỉnh Sóc Trăng đang tiến hành khắc phục đoạn đê biển bị sóng đánh vỡ
Cơ quan năng tỉnh Sóc Trăng đang tiến hành khắc phục đoạn đê biển bị sóng đánh vỡ

Sở NN&PTNT tỉnh Sóc Trăng, cho biết, toàn tuyến bờ biển trên địa bàn dài trên 72km chạy qua các huyện Cù Lao Dung, Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu, trong đó Thị xã Vĩnh Châu  có 49 km, đã, đang và sẽ chịu tác động sóng biển, triều cường, gây sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp đê chắn sóng. Nhiều nơi, biển xâm thực sâu vào thân đê từ 1-5m, nguy cơ vỡ đê, nước mặt tràn vào nội đồng thường xuyên rình rập mỗi khi triều cường, sóng lớn…

Được biết, tỉnh Sóc Trăng đang trong giai đoạn triển khai dự án đầu tư 430 tỉ đồng xây dựng kiên cố hóa 51,45km đê biển, thời gian hoàn tất vào năm 2020. Trong đó, đoạn Mỹ Thanh 2 đến Trà Sết thuộc xã Vĩnh Hải có tổng vốn đầu tư 150 tỉ đồng; đoạn từ Trà Sết đến giáp ranh tỉnh Bạc Liêu, vốn đầu tư khoảng 280 tỉ đồng. Dự án thuộc chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 667/QĐ-TTg từ gần 7 năm qua.

Bài & ảnh: Phong Vân – V.Đức

.

                                         

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hạn mặn chưa qua sạt lở đã tới…
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO