Hải Phòng: Vinh danh cây di sản Việt Nam

06/08/2018 21:55

(TN&MT) - Từ đầu năm 2018 đến nay, Hội bảo vệ Thiên nhiên và môi trường Việt Nam tiến hành công nhận và vinh danh 8 cây Di sản Việt Nam trên địa bàn TP Hải Phòng.

Các cây được vinh danh cây di sản Việt Nam gồm: Cây đa 300 năm tuổi tại miếu An Dương, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân. Cây bàng 500 năm tuổi, cây bồ đề 400 năm tuổi tại xã Lê Thiện, huyện An Dương. Cây đa 350 năm tuổi ở xã Đặng Cương, huyện An Dương. Cây đa 300 năm tuổi xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên. Cây đa 300 năm tuổi, cây nhãn 250 năm tuổi ở xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy. Cây thị 300 năm tuổi tại xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên. Hiện, Hội bảo vệ Thiên nhiên và môi trường TP Hải Phòng đang phối hợp với chính quyền địa phương lập hồ sơ tư vấn, hỗ trợ vinh danh 8 cây di sản tại các quận, huyện: Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến An, Lê Chân, Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo…

HP 2 Cây di sản Việt Nam
Cây đa 300 năm tuổi tại xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên

Nhân dịp này, Hội bảo vệ Thiên nhiên và môi trường Việt Nam thông báo về các hoạt động tư vấn, chăm sóc kéo dài tuổi thọ cho cây của các chuyên gia Việt Nam và quốc tế do Hội bảo vệ Thiên nhiên và môi trường Việt Nam huy động. Sự kiện vinh danh Cây Di sản Việt Nam là hoạt động rất hữu ích. Đây là hoạt động trực tiếp bảo vệ đa dạng sinh học, cảnh quan môi trường, là hoạt động giáo dục lịch sử, giáo dục thế hệ trẻ biết trân trọng những di sản quý báu của cha ông để lại và khơi dậy niềm tự hào về truyền thống quê hương, tạo thêm sức hút du lịch...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Vinh danh cây di sản Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO