Môi trường

Hai cây Bách xanh đầu tiên được công nhận là Cây Di sản Việt Nam

Hoàng Hiền 28/02/2024 - 11:35

(TN&MT) - Đó là 2 cây Bách xanh hơn 300 năm tuổi thuộc quần thể bách xanh trong Vườn quốc gia Ba Vì được Ban Quản lý Vườn quốc gia Ba Vì long trọng tổ chức lễ công bố quyết định Cây Di sản Việt Nam vào sáng 27/02/2024.

Tham dự và trao Quyết định cùng Bằng công nhận Cây Di sản cho lãnh đạo Vườn quốc gia Ba Vì có TS Nguyễn Ngọc Sinh - Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam; GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh - Chủ tịch Hội đồng Cây Di sản Việt Nam; Ông Tạ Văn Tường - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội; Ông Lê Minh Tuyên - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội cùng toàn thể lãnh đạo và các cán bộ của Vườn Quốc gia Ba Vì...

lvd-vqg-ba-vi.jpg
Lãnh đạo VQG Ba Vì nhận Quyết định cùng Bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Hữu Thế - Giám đốc VQG Ba Vì thay mặt cho các cán bộ của VQG xin hứa sẽ tiếp tục thực tiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn, phát huy các giá trị tổng hợp của hệ động thực vật tại VQG. Cùng với 1.281 loài thực vật của VQG Ba Vì, quần thể cây Bách xanh và đặc biệt là 2 cây được công nhận là Cây Di sản Việt Nam sẽ là điểm đến cho các nhà khoa học đến tham quan, nghiên cứu, đồng thời cũng là một mô hình lý tưởng phục vụ thăm quan, học tập và công tác giáo dục môi trường của Vườn.

Bách xanh (hay còn gọi là Pơ mu giả, Tô hạp hương, Tùng hương) là loài cây gỗ quý trong Sách Đỏ, danh lục đỏ Việt Nam. Với gỗ thớ thẳng, mịn, thơm, không bị mối mọt, dễ gia công, bách xanh được dùng trong xây dựng, đóng đồ cao cấp, làm hàng mỹ nghệ. Do gỗ thơm nên bách xanh còn được dùng làm bột hương cao cấp thay cho gỗ Hoàng đàn đã cạn kiệt.

Ngoài Ba Vì, bách xanh còn xuất hiện ở Lào Cai, Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Ninh Thuận. Dù có khu phân bố rộng, bách xanh đã bị khai thác nhiều để lấy gỗ dùng trong nước và xuất khẩu, nếu không được bảo vệ sẽ có nguy cơ bị tuyệt chủng.

2 cây Bách xanh được công nhận Cây Di sản Việt Nam có vị trí gần các đỉnh Vua, đỉnh Ngọc Hoa, trên núi đá tại dông yên ngựa Tiểu Đồng – Tản Viên ở độ cao ≥ 1.000 m với mực nước biển thuộc Vườn quốc gia Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đây cũng là cây Bách xanh đầu tiên nằm trong danh lục Cây Di sản Việt Nam.

z5199250155818_e0ae5635b8b315f74e5224a804297882.jpg
Một trong hai cây bách xanh được công nhận Cây Di sản

Một cây bách xanh cao 18 m, cây còn lại cao 22 m, đường kính thân đều hơn 300 cm. Bằng phương pháp giải tích thân cây, sau đó đếm số vòng năm trên thớt theo bán kính, ước tính một cây có tuổi thọ từ 313 đến 373 năm, cây còn lại 365 đến 434 năm.

z5199354848258_5fb619a278ec67fa877e6e6ab2888d5d.jpg
Hai cây bách xanh đều có tuổi thọ hơn 300 năm

Kết hợp với lễ công bố quyết định công nhận Cây Di sản Việt Nam, VQG Ba Vì phối hợp với Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội tổ chức tái thả 174 cá thể chim thuộc 10 loài khác nhau đủ điều kiện theo quy định để bổ sung và làm giàu thêm 345 loài động vật hiện có tại VQG Ba Vì.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai cây Bách xanh đầu tiên được công nhận là Cây Di sản Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO