Hà Tĩnh: Hồ Kẻ Gỗ điều tiết cắt lũ cho vùng hạ du hơn 200 triệu m3 trong mưa lũ lịch sử

Đức Cảnh| 24/10/2020 17:59

(TN&MT) - Mực nước ở Hồ Kẻ Gỗ đã giảm về ngưỡng an toàn. Hiện dung tích của hồ là 297 triệu m3 và đang tiếp tục điều tiết mức xã 150m3/s.

Lúc 8h sáng ngày 24/10, Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết tiếp tục duy trì xả tràn nước hồ Kẻ Gỗ với lưu lượng 150 m3/s. Mực nước trong hồ đang ở cao trình là 30,8 m với dung tích 297 triệu m3.

Trước đó, Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã có thông báo bắt đầu xả tràn lúc 13h ngày 18/10/2020 với lưu lượng 30-50m3/s, đến 20h ngày 18/10 tăng lên 250m3/s, đến 9h ngày 19/10 tăng lên 1.050m3/s; hiện nay đang xả 150 m3/s.

Hồ kẻ dỗ đã góp phần điều tiết, cắt lũ cho vùng hạ du

Nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân vùng hạ du cũng như an toàn công trình hồ đập, Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh  tiếp tục duy trì mức xã 150 m3/s để đưa mực nước về ngưỡng tràn xã tràn Hồ Kẻ Gỗ là 26,5m.

Việc chủ động kịch bản điều hành nước tại hồ, đặc biệt là hồ Kẻ Gỗ trong đợt mưa lũ vừa qua đã phần nào giảm thiểu được rủi ro cho người dân, đảm bảo an toàn cho công trình hồ đập. Mặc dù vậy, vẫn có ý kiến nghi vấn việc điều tiết Hồ Kẻ Gỗ thiếu hợp lý chính là nguyên nhân gây nên tình trạng ngập nặng vùng hạ du trong những ngày vừa qua ?.

Theo số liệu quan trắc Khí tượng thủy văn cho thấy mưa lớn liên tục đã diễn ra tại khu vực hồ Kẻ Gỗ từ 11h ngày 18/10 đến 17h ngày 21/10 là 1.260 mm. Mưa lớn đã tạo dòng chảy đến hồ Kẻ Gỗ rất lớn, có thời điểm dòng chảy về hồ lên tới hơn 2.539 m3/s (4h00 ngày 19/10).

Ông Trần Đức Bá- Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh 

Ông Trần Đức Bá- Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết: Lượng mưa đo được tại các trạm thủy văn từ 7h ngày 15/10 đến 17h ngày 21/10: Thạch Đồng 1.221,5 mm; Kỳ anh 870 mm; Sông rác 1.107mm; Hồ Kẻ gỗ 1.260mm. Đặc biệt đợt mưa này xuất hiện lượng mưa lớn tại thành phố Hà Tĩnh (1.383, 6mm), nếu với lượng mưa đó liên tục trong vòng 24 giờ trên bề mặt không chảy có thể ngưng tụ nước cao lên 0,8m - Đạt mốc lịch sử tử năm 1960 đến nay.

Trước những bất thường của thời tiết, để giảm nguồn nước đổ về khi vùng hạ du đang có mưa lớn, đồng thời có giải pháp đảm bảo an toàn cho công trình hồ đập, đơn vị quản lý vận hành hồ Kẻ Gỗ đã báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ động phương án. Bên cạnh đó, Bộ NN&PTNT cũng đã cử đoàn chuyên gia vào hỗ trợ Hà Tĩnh tính toán, hướng dẫn trong việc điều tiết cắt lũ, xã lũ hồ Kẻ Gỗ đảm khoa học, an toàn.

Ông Nguyễn Bá Đức- Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Tĩnh cũng thông tin rằng sở dĩ vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ nước ngập sâu, rút chậm trong đợt mưa lũ vừa qua ngoài những diễn biến bất thường của thời tiết có nguyên do mạng lưới hạ tầng cơ sở. Mặt khác, thời điểm đó mưa có xu hướng lớn dần hướng ra biển kết hợp với thủy triều lên nên nước rất khó thoát

Theo đó, hồ bắt đầu xã lũ từ 13h, ngày 18 ngày 18/10, với lưu lượng tăng dần từ 50m3/s lên 200m3/s và lượng xã lớn nhất 1.060m3/s (có nghĩa mức xã cao nhất mới bằng 41,7% lưu lượng đỉnh lũ đổ về hồ là 2.530m3/s), mức xã này sau đó giảm dần. Hiện lúc 21h ngày 23/10, hồ xã lũ với lưu lượng 150m3/s.

Ông Nguyễn Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ An toàn đập (Tổng cục Thủy lợi, Bộ NN&PTNT) đánh giá: Hồ Kẻ Gỗ đã cắt được 200 triệu m3 là việc làm được đánh giá rất cao, trong điều kiện vùng hạ du có lúc lượng mưa trên 1.300mm như ở thành phố Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định tại cuộc họp báo do Sở TTTT tổ chức vào sáng ngày 24/10 răng: Xã lũ hồ Kẻ Gỗ  trong mưa lũ để đảm bảo an toàn hồ đập, vùng hạ du là việc cần thiết, được thực hiện chủ động

Số liệu cập nhật diễn biến mực nước hồ Kẻ Gỗ trong đợt lũ vừa qua cho thấy: Lúc 7h ngày 15/10 là (+25,80m), thấp hơn ngưỡng tràn xả lũ 0,7m (ngưỡng tràn xả lũ hồ Kẻ Gỗ là 26,5); lúc 6h ngày 17/10 là (+26,62m) cao hơn ngưỡng tràn xả lũ 0,12m. Tuy nhiên, đến 6h ngày 18/10 là (+29,13m) cao hơn ngưỡng tràn xả lũ 2,63m (trong vòng 24 giờ mực nước hồ tăng lên 2,51m) và đạt đỉnh ở 33,80m tương đương dung tích 384 triệu m3.

Trong chuyến công tác chỉ đạo ứng phó với tình hình mưa lũ tại Hà Tĩnh vào ngày 20/10, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đẫn đầu đã đến thực địa kiểm tra việc điều tiết xã lũ hồ Kẻ Gỗ. Phó Thủ tướng đánh giá cao UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bộ NN-PTNT trong việc vận hành hồ chứa nước Kẻ Gỗ đảm bảo an toàn và cắt giảm lũ cho vùng hạ du đập.

Mưa lũ với lưu lượng đạt mốc lịch sử trong những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân Hà Tĩnh

Báo cáo thiệt hại do mưa lũ từ ngày 15-21/10 tại Hà Tĩnh: Mưa lớn đã làm 118 xã, phường, thị trấn với 42.456 hộ/151.288 người của 11 huyện, thành phố bị ngập lụt lũ, cao hơn đỉnh lủ lịch sử năm 2010 từ 1,2-1,5m. Toàn tỉnh đã tổ chức sơ tán 18.771 hộ/ 59.268 người. Mưa lũ đã khiến 6 người chết; tài sản của nhân dân các xã bị ngập sâu gồm nhà cửa, các đồ dùng gia đình, vật dụng, lương thực, gia súc, gia cầm thiệt hại nặng.

Bà Nguyễn Thị Mai Thủy - Phó Chủ tịch MTTQVN tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đến nay Hà Tĩnh đã nhận được cứu trợ gồm tiền và hiện vật trị giá hơn 40 tỉ đồng. Trong đó, hàng cứu trợ lũ lụt là nhu yếu phẩm thì chuyển về cho dân ngay, còn tiền thì giữ ở kho bạc nhà nước để chờ chuyển đến các đối tượng bị ảnh hưởng, thiệt hại. Hiện tại bà con đang rất cần sinh kế sau lụt, đó là cần hỗ trợ giống cây trồng, đồ dùng trong gia đình, sách vở, quần áo. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Hồ Kẻ Gỗ điều tiết cắt lũ cho vùng hạ du hơn 200 triệu m3 trong mưa lũ lịch sử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO