Hà Nội: Nạn xả phân bùn bể phốt tại cầu Đào Nguyên liệu có tái diễn?

Huy An| 19/11/2020 18:21

(TN&MT) - Trước thực trạng xả bậy phân bùn bể phốt tại cầu Đào Nguyên thường xuyên tái diễn vào khoảng giữa tháng 9/2020 lực lượng chức năng Hà Nội đã mật phục, bắt quả tang một trường hợp đổ trộm tại đây. Đến nay, theo thông tin của Công an huyện Hoài Đức đã có kết quả về việc điều tra, xử phạt đối với hành vi vi phạm môi trường nói trên. Tuy nhiên, điều dư luận quan tâm là nạn xả bậy phân bùn bể phốt có tái diễn?

Cần xử lý nghiêm nạn xả phân bùn bể phốt tại cầu Đào Nguyên

Trung tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng Đội Kinh tế – Ma túy – Môi trường, Công an huyện Hoài Đức cho biết: Đêm ngày 10 và rạng sáng ngày 11/9, Đội 2, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Nội phối hợp với Công an huyện Hoài Đức đã theo dõi, mật phục và bắt quả tang 1 trường hợp đổ trộm chất thải hầm cầu tại cầu Đào Nguyên.

Thời điểm lực lượng công an tiếp cận thì 2 đối tượng vi phạm là lái xe ô tô mang BKS 29C - 049.69 tên Nguyễn Bá Minh địa chỉ tại thôn 5, xã Thuận Mỹ, huyện Ba Vì và phụ xe Vũ Ngọc Dũng trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm đang thực hiện hành vi xả bậy chất thải phân bùn bể phốt chưa qua xử lý ra ngoài môi trường. Sau khi lập biên bản toàn bộ người và phương tiện được bàn giao cho Công an huyện Hoài Đức tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý vi phạm.

Quá trình Đội Kinh tế – Ma túy – Môi trường lấy lời khai đối tượng Nguyễn Bá Minh khai nhận là lái xe cho Công ty TNHH MTV Xây dựng Môi trường Đô thị số 1 Hà Nội có địa chỉ tại Hữu Cước, Liên Hồng, Đan Phượng. Trước khi thực hiện hành vi đổ trộm chất thải phân bùn bể phốt chưa qua xử lý tại cầu Đào Nguyên, ông Minh cho biết được Công ty TNHH MTV Xây dựng Môi trường Đô thị số 1 Hà Nội giao đi hút tại một số hộ dân trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Tuy nhiên, theo Trung tá Bình khi lực lượng của Đội Kinh tế – Ma túy – Môi trường, Công an huyện Hoài Đức tiếp cận địa chỉ của Công ty TNHH MTV Xây dựng Môi trường Đô thị số 1 Hà Nội ở Hữu Cước, Liên Hồng, Đan Phượng, đại diện Công ty này khẳng định không chỉ đạo ông Nguyễn Bá Minh đi hút số phân bùn bể phốt tại quận Nam Từ Liêm và đổ thải tại cầu Đào Nguyên.

Nạn xả bậy phân bùn bể phốt diễn ra thường xuyên tại cầu Đào Nguyên

Không có chứng từ, sổ sách, phiếu giao việc từ phía Công ty TNHH MTV Xây dựng Môi trường Đô thị số 1 Hà Nội, căn cứ vào các quy định của pháp luật Công an huyện Hoài Đức buộc phải tham mưu UBND huyện Hoài Đức, UBND thành phố Hà Nội ra quyết định xử phạt đối với cá nhân ông Nguyễn Bá Minh. Theo đó, khoảng cuối tháng 10/2020 UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định xử phạt theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Chính phủ.

Cụ thể, đối với tài xế Nguyễn Bá Minh bị phạt tiền mức 8.900.000 đồng, cùng với khoản tiền tương đương với giá trị phương tiện bị tịch thu là 250 triệu đồng. Bên cạnh đó, Trung tá Nguyễn Văn Bình cũng cho biết ngoài trường hợp trên sau khi nhận bàn giao từ Đội 2, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Nội Công an huyện đã tham mưu xử phạt lái xe Trịnh Văn Quyền mức 16,4 triệu đồng và nộp phạt tương đương với giá trị phương tiện bị tịch thu là 340 triệu đồng. Vì đã có hành vi đổ trộm bùn thải xuống bãi đất khu vực trạm trộn bê tông An Khánh.

Tổng mức phạt cho 2 trường hợp vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường nói trên lên tới hơn 600.000.000 đồng. Đây có thể nói là hình phạt nghiêm minh đối với tổ chức, cá nhân vi phạm. Thế nhưng, điều đáng nói là các vụ việc xả bậy phân bùn bể phốt chưa qua xử lý không chỉ xảy ra một lần mà nhiều lần, cũng như liên tục tái diễn tại nhiều nơi trên địa bàn TP. Hà Nội. Trong đó, điểm đen về đổ trộm tại cầu Đào Nguyên là một ví dụ điển hình.

Lực lượng công an Hà Nội bắt quả tang đối tượng xả bậy chất thải phân bùn bể phốt 

Theo thống kê của Phòng TN&MT huyện Hoài Đức, tính riêng trong năm 2020 ở cầu Đào Nguyên có đến cả chục lần các đối tượng xả thải chất thải hầm cầu, cao điểm có tháng diễn ra đến 2 – 3 lần, rõ nhất là tháng 7/2020 với các ngày 2/7 và 24/7. Tuy vậy, con số xử lý các trường hợp vi phạm của lực lượng chức năng thành phố Hà Nội lại đếm trên đầu ngón tay, với 1 lần bắt quả tang vào tối 10, rạng sáng ngày 11/9/2020.

Bà Hồ Thị Na - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoài Đức thẳng thắn thừa nhận, mặc dù UBND huyện Hoài Đức đã tăng cường chỉ đạo các cơ quan ban ngành, Công an huyện Hoài Đức... thực hiện các biện pháp ngăn chặn vấn nạn xả bậy chất thải phân bùn bể phốt tại cầu Đào Nguyên. Song ngoại trừ trường hợp trên, tới nay lực lượng chức năng huyện Hoài Đức chưa xử lý bất cứ trường hợp nào khác.

Do đó để ngăn ngừa, tiến tới xử lý dứt điểm tình trạng đổ trộm chất thải tại cầu Đào Nguyên, các khu vực khác trên địa bàn Hà Nội, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của UBND thành phố Hà Nội. Đồng thời tăng cường chỉ đạo lực lượng chức năng, Công an thành phố tổ chức trinh sát, mật phục, xử lý nghiêm các hành vi xả bậy chất thải ra ngoài môi trường.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Nạn xả phân bùn bể phốt tại cầu Đào Nguyên liệu có tái diễn?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO