Hà Nội: Đa dạng hoạt động văn hóa chào mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

04/02/2019 12:12

(TN&MT) - Đón chào Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc và thể dục thể thao đặc sắc sẽ được tổ chức tại các địa điểm vui chơi, công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, góp phần tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Đa dạng hoạt động văn hóa chào mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
Đa dạng hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào đón Xuân Kỷ Hợi 2019 tại Hà Nội

Bà Bùi Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết: Vào đêm giao thừa ngày 30 Tết, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao chào Xuân Kỷ Hợi. Trong đó, nổi bật nhất là hoạt động bắn pháo hoa kéo dài 15 phút (từ 00 giờ 00 đến 00 giờ 15) ngày 4/2/2019 tại 30 điểm bắn (với 30 trận địa, trong đó có 6 trận địa bắn tầm cao và 24 trận địa bắn tầng thấp) trên địa bàn thành phố.

Trước đó vào lúc 22 giờ 30 ngày 4/2/2019 sẽ diễn ra chương trình "Tết nghĩa là hy vọng" tại 2 sân khấu: Sân khấu chính – Nóc tòa nhà Bưu điện Hà Nội là biểu diễn các tiết mục nghệ thuật của chương trình. Sân khấu phụ – Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là nơi giới thiệu không khí đón năm mới của nhân dân Thủ đô.

Cùng thời điểm này, cũng sẽ diễn ra nhiều Chương trình văn hóa, nghệ thuật chào mừng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại các địa điểm: Quảng trường Cách mạng Tháng Tám – Nhà hát Lớn Hà Nội; trước cửa Sân vận động quốc gia Mỹ Đình; khu vực hồ Văn Quán, quận Hà Đông; thị xã Sơn Tây; khu vực vườn hoa Lạc Long Quân, quận Tây Hồ.

Trong dịp Tết này, tại Hà Nội còn tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật độc đáo khác như: Triển lãm ảnh mừng Đảng – mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 diễn ra từ ngày 28/1/2019 đến ngày 12/2/2019 tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hội chữ Xuân Kỷ Hợi 2019 tại Khu vực hồ Văn – Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám từ ngày 29/1/2019 đến 17/2/2019.

Hội chữ Xuân Kỷ Hợi 2019 tại Khu vực hồ Văn – Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám
Hội chữ Xuân Kỷ Hợi 2019 sẽ được tổ chức tại Khu vực hồ Văn – Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao tại khu vực đường Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào 15 giờ ngày 10/2/2019 ( tức mùng 6 Tết Kỷ Hợi). Lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng sẽ khai mạc vào 9 giờ 30 ngày 16/2/2019 và diễn ra trong 2  từ ngày 16 đến 17/2/2019 (ngày 12 và 13 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) tại Vườn hoa Lý Tự Trọng và mặt hồ Tây (đoạn đường Thanh Niên và Nguyễn Đình Thi, quận Tây Hồ, Hà Nội). Giải Vật truyền thống huyện Phúc Thọ diễn ra từ ngày 15 đến 18/2/2019 (tức ngày 11 đến 14 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) tại huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, để chào đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng sẽ đồng loạt tổ chức trên 60 buổi chiếu phim lưu động tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố từ ngày 20/1/2019 đến 20/2/2019.

Cùng với đó tại các di tích lịch sử, văn hóa của Thủ đô như: Đền Ngọc Sơn, Nhà tù Hỏa Lò, di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám sẽ luôn mở cửa đón khách du lịch và nhân dân đến tham quan và du xuân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Đa dạng hoạt động văn hóa chào mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO