Hà Nội: Cảnh sát giao thông kịp thời giúp cháu bé bị lạc về với gia đình

28/02/2018 21:39

(TN&MT) - Phát hiện cháu nhỏ đang đứng bơ vơ giữa đường, có dấu hiệu hoảng loạn, lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Đội CSGT số 1, Công an TP. Hà Nội đã khuyên...

(TN&MT) - Phát hiện cháu nhỏ đang đứng bơ vơ giữa đường, có dấu hiệu hoảng loạn, lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Đội CSGT số 1, Công an TP. Hà Nội đã khuyên bảo và kịp thời giúp cháu liên hệ về với gia đình.

Ngày 28/02, đại diện Đội CSGT số 1 cho biết, đơn vị vừa giúp cháu bé khoảng 07 tuổi bị lạc đường trên đường đi học kịp thời về với gia đình.

Theo đó, vào khoảng 17 giờ ngày 27/02, trong lúc đang làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông tại ngã tư Bà triệu – Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội), Thượng úy Nguyễn Anh Tuấn, cán bộ thuộc Đội CSGT số 1 bất ngờ phát hiện một cháu nhỏ lưng đeo ba lô với dáng vẻ hoảng hốt nên đã khuyên bảo và đưa cháu về bốt tuần tra để cháu trấn tĩnh tinh thần.
Hà Nội: Cảnh sát giao thông kịp thời giúp cháu bé bị lạc về với gia đình.
Bố cháu Nguyễn Việt Khánh gửi thư cảm ơn lực lượng Cảnh sát giao thông.
Sau đó, bằng phương pháp nghiệp vụ, Thượng úy Nguyễn Anh Tuấn đã liên lạc và kịp thời báo tin cho gia đình cháu về sự việc.

Qua xác minh, cháu nhỏ bị lạc tên là Nguyễn Việt Khánh, bố là Nguyễn Tuấn Minh, trú tại phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Xúc động trước tinh thần giúp đỡ của lực lượng cảnh sát giao thông, anh Nguyễn Tuấn Minh đã gửi lời cảm ơn, đồng thời chúc các chiến sĩ cảnh sát thuộc Đội CSGT số 1 nói riêng và ngành công an nói chung luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mang lại an toàn, yên bình cho người dân.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Cảnh sát giao thông kịp thời giúp cháu bé bị lạc về với gia đình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO