Hà Nội: Bao giờ Dự án chống ngập "nghìn tỷ" phía Tây Thủ đô vận hành hiệu quả?

Ngọc Trâm - Thụy Khanh| 02/06/2022 13:56

(TN&MT) - Trạm bơm tiêu nước phía Tây Hà Nội (Đông La - Yên Nghĩa) là một trong những công trình trọng điểm của Thủ đô, được kỳ vọng hỗ trợ tiêu thoát nước, phòng, chống úng ngập phục vụ cho sản xuất và dân sinh các quận, huyện ngoại thành phía Tây. Thế nhưng công trình "nghìn tỷ" này dù đã hoàn thành nhưng nhiều hạng mục vẫn đang ngổn ngang, thi công dang dở, rơi vào trạng thái “nghỉ ngơi” chờ vận hành.

Để giải bài toán ngập úng, thành phố Hà nội đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cho các công trình tiêu thoát nước. Trạm bơm tiêu nước Tây Hà Nội (Đông La - Yên Nghĩa) được thành phố giao Sở NN&PTNT Hà Nội làm chủ đầu tư, khởi công từ cuối năm 2015 và hoàn thành năm 2020 với tổng mức đầu tư hơn 4.700 tỷ đồng. Trạm bơm được kỳ vọng sẽ hỗ trợ xóa các “điểm đen” ngập úng cho khu vực phía Tây Thủ đô thuộc các quận, huyện: Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân, Hoài Đức...

Mặc dù vậy, những ngày qua, Hà Nội trải qua nhiều trận mưa lớn, công trình "nghìn tỷ" này đã hoàn thành nhưng vẫn chưa hoạt động hiệu quả khi Thủ đô vẫn ngập trong biển nước, cuộc sống của người dân vẫn bị đảo lộn bởi cảnh ngập úng kéo dài.

Ghi nhận thực tế của PV Báo TN&MT tại dự án, khu vực kênh dẫn nước cho trạm bơm hiện vẫn đang ngổn ngang, thi công dang dở. Tại công trường xây dựng, hàng trăm mét đất bị đào xới nham nhở trong thời gian dài không được xử lý tạo thành các ụ đất cao. Mưa xuống, đất đá sạt tràn xuống lòng sông, chặn ngang dòng chảy khiến lượng nước lưu thông khó khăn.

Bên cạnh đó, xung quanh công trình, nhiều khu vực đã trở thành “điểm nóng” tập kết rác thải sinh hoạt, vật liệu xây dựng… trải dài và đổ tràn xuống sông gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Hai bên bờ kè, người dân đã lấn chiếm "dựng tạm" lều lán, quây tôn phục vụ mục đích kinh doanh, dịch vụ. 

Người dân sinh sống gần công trình cho biết: "Trước thấy máy móc thi công múc đất, xới đất bảo là làm kè, xong giờ lại chất đống để đấy, lâu rồi không thấy làm tiếp".

Mùa mưa đang tới dần, với hiện trạng ngổn ngang như hiện nay, khu vực kênh dẫn nước cho Trạm bơm tiêu nước Tây Hà Nội bao giờ hoàn thành để hỗ trợ thoát nước, chống ngập úng cho Thủ đô? 

Đề nghị UBND TP. Hà Nội chỉ đạo Sở NN&PTNT thành phố đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục của dự án, góp phần quan trọng vào công tác tiêu úng các khu vực trên hệ thống sông Nhuệ thuộc phạm vi TP. Hà Nội. 

Báo Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin...

img_7004.jpg
Trạm bơm tiêu nước Tây Hà Nội (Đông La - Yên Nghĩa) khởi công từ cuối năm 2015 với tổng mức đầu tư hơn 4.700 tỷ đồng
img_7055.jpg
Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây Hà Nội gồm 2 hạng mục lớn: Xây dựng cụm công trình đầu mối Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và cứng hóa kênh La Khê dẫn nước về bể hút. Tuy nhiên, khu vực kênh dẫn nước đoạn La Khê vẫn ngổn ngang, thi công dang dở
img_7045.jpg
Hàng trăm mét đất bị đào xới nham nhở 
img_7059.jpg
img_7054.jpg
img_7058.jpg
Xung quanh công trình đã trở thành tụ điểm tập kết rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng trải dài
img_8722.jpg
Đất đá bị đào xới thành các ụ lớn rồi sạt tràn xuống ngăn trở dòng chảy
img_7064.jpg
Người dân cạnh kênh đã tận dụng dựng lều, lán phục vụ mục đích kinh doanh, dịch vụ
img_7028.jpg
img_8714.jpg
img_8709.jpg
Đoạn cầu La Khê, đất đá, vật liệu xây dựng sạt xuống khiến dòng chảy bị thu nhỏ, cản trở nước lưu thông, khiến Trạm bơm tiêu nước Tây Hà Nội rơi vào trạng thái “nghỉ ngơi” chờ vận hành.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Bao giờ Dự án chống ngập "nghìn tỷ" phía Tây Thủ đô vận hành hiệu quả?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO