Hà Nội: Ai chịu tránh nhiệm xử lý các điểm đổ trộm phân bùn bể phốt?

Huy An| 31/03/2020 21:57

(TN&MT) - Gần 2 tháng nay hàng mét khối phân bùn bể phốt chưa qua xử lý đổ ra tại khu vực Km 12 Đại lộ Thăng Long, xã Song Phương, huyện Hoài Đức vẫn không được các đơn vị chức năng Hà Nội xử lý. Việc để cho chất thải này hàng ngày, hàng giờ phán tán ra ngoài môi trường, khiến dư luận bức xúc đặt câu hỏi ai chịu tránh nhiệm xử lý điểm đổ trộm phân bùn bể phốt tại đây ?

Ai chịu tránh nhiệm xử lý các điểm đổ trộm phân bùn bể phốt ?

Qua tìm hiểu, được biết không chỉ có điểm đổ trộm chất thải phân bùn bể phốt tại Km 12 tuyến đường Đại lộ Thăng Long hướng đi Hà Nội về Hoà Bình, địa bàn xã Song Phương, huyện Hoài Đức mà tại khu vực cầu T6, hướng đi về phía Hòa Lạc địa bàn xã Song Phương từ ngày 17/1/2020 đến nay, cũng chưa được các đơn vị chức năng sờ đến(?).

Để làm rõ vấn đề này, phòng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã trao đổi với Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an thành phố Hà Nội, Thiếu tá Nguyễn Hồng Dũng - Phó Đội trường Đội 2 cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin Đội 2 - Phòng Cảnh sát môi trường - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an huyện Hoài Đức (Đội CSKT và Công xã Song Phương), UBND xã Song Phương và Chi nhánh Cầu Diễn, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đã xuống xác minh, làm rõ vụ việc đổ trộm chất thải phân bùn bể phốt (vệ sinh hầm cầu).  

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực và thông tin do Chi nhánh Cầu Diễn (Urenco 7) cung cấp về việc phát hiện chất thải vệ sinh hầm cầu bị đổ trộm trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long. Vị trí khu vực đổ trộm chất thải tại khu vực đất trông cây công trình ven đường Đại lộ Thăng Long thuộc khu vực Km12+200 trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long (hướng Hà Nội đi Hoà Bình) thuộc địa bàn xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Bằng trực quan xác định chất thải bị đổ trộm là chất thải vệ sinh hầm cầu (phân bùn bể phốt) có khối lượng khoảng 3m3. Qua rà soát tại khu vực và khu vực lân cận, không phát hiện có hệ thống camera an ninh nào phục vụ công tác truy xét, phát hiện thông tin liên quan đến đối tượng thực hiện hành vi đổ trộm chất thải vệ sinh hầm cầu.

Biên bản làm việc ngày 11/2/2020, tại trụ sở UBND Song Phương 

Trong đó có nội dung: “UBND xã Song Phương có trách nhiệm liên hệ với Urenco 7 tiến hành công tác thu gom, vận chuyển xử lý chất thải vệ sinh hầm cầu, đảm bảo vệ sinh môi trường”.

Cũng tại buổi kiểm tra các bên đã thống nhất giao Đội CSKT - Công an huyện Hoài Đức, Công an xã Song Phương tiếp tục rà soát, xác định làm rõ cá nhân, tổ chức có hành vi đổ trộm chất thải vệ sinh hầm cầu, thường xuyên trao đổi thông tin với Phòng Cảnh sát Môi trường về tình hình liên quan đến vụ việc.

Bên cạnh đó, Đội CSKT - Công an huyện Hoài Đức phối hợp với Công an xã Song Phương Đôi tăng cường công tác quản lý địa bàn, đất đai và có biện pháp tuần tra, kiểm soát, phát hiện cá nhân, tổ chức có hành vi đổ trộm chất thải vệ sinh hầm cầu xử lý theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, trong Biên bản làm việc ngày 11/2/2020, tại trụ sở UBND Song Phương (sau 1 ngày diễn ra việc đổ trộm chất thải) ghi rõ: “UBND xã Song Phương có trách nhiệm liên hệ với Urenco 7 tiến hành công tác thu gom, vận chuyển xử lý chất thải vệ sinh hầm cầu, đảm bảo vệ sinh môi trường”.

Ngoài ra trong phần ý kiến của UBND xã Song Phương tại Biên bản ngày 11/2/2020, chính quyền xã cũng nhất trí với đề nghị của Phòng Cảnh sát môi trường. UBND xã Song Phương sẽ liên hệ với đơn vị chức năng đề nghị thu dọn chất thải vệ sinh hầm cầu bị đổ trộm, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Tiếp tục trao đổi với ông Trần Văn Khải – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Cầu Diễn (Urenco 7) khẳng định: Từ ngày 10/2/2020 thời điểm phát hiện việc đổ trộm đến nay, đã gần 2 tháng trôi qua đơn vị vẫn chưa nhận được lời đề nghị liên quan đến việc xử lý ô nhiễm do chất thải phân bùn bể phốt gây ra tại khu vực Km12+200 trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long.

Sự bàng quang, thơ ơ của chính quyền xã Song Phương, rất cần các cơ quan chức năng cấp cao hơn là UBND thành phố Hà Nội vào cuộc xem xét xử lý.

Theo ông Khải thì trước đó ngày 17/1/2020 việc đổ trộm diễn ra tương tự tại cầu T6, hướng đi về phía Hòa Lạc, địa bàn xã Song Phương, huyện Hoài Đức cũng không nhận được bất cứ yêu cầu nào từ phía chính quyền địa phương liên hệ đến vận chuyển chất thải này đi xử lý.

Vậy một câu hỏi đặt ra trách nhiệm của chính quyền địa phương, mà cụ thể là UBND xã Song Phương ở đâu trong vấn đề này? Bởi rõ ràng là trong Biên bản ngày 11/2/2020 UBND xã Song Phương đã nhận trách nhiệm liên hệ Urenco 7 để xử lý môi trường. 

Ngược trở lại vấn đề việc chính quyền địa phương nhiều lần cho thấy sự buông lỏng quản lý   khi liên tiếp để xảy ra tình trạng đổ trộm phân bùn bể phốt chưa qua xử lý trên địa bàn, và điều khiến dự luận bức xúc hơn là UBND Song Phương lại không có động thái trong việc khắc phục tình trạng ỗ nhiễm do chất thải phân bùn bể phốt gây ra, thậm chí là phó mặc cho chất thải phát tán ra ngoài môi trường, ngấm vào nguồn nước, ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị và cuộc sống của người dân sinh sống xung quanh.

Sự bàng quan, thơ ơ của chính quyền xã Song Phương, rất cần các cơ quan chức năng cấp cao hơn là UBND thành phố Hà Nội vào cuộc xem xét xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Ai chịu tránh nhiệm xử lý các điểm đổ trộm phân bùn bể phốt?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO