Môi trường

Hà Nam: Hiệu quả mô hình thu gom phế liệu gây quỹ, bảo vệ môi trường

Hoàng Ngân 29/02/2024 - 18:20

Nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ về bảo vệ môi trường nơi mình sinh sống, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các cấp Hội tăng cường triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa”, đồng thời gây quỹ giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

20231129165106-10114.jpg
Các thành viên mô hình “Ngôi nhà xanh thu gom rác thải nhựa gây quỹ vì phụ nữ nghèo”

Hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo 100% hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tổ chức các hoạt động thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” phù hợp với địa phương. Tổ chức tuyên tuyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực thực hiện phong trào, góp phần bảo vệ môi trường.

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức 6 buổi giao lưu tìm hiểu kiến thức về phòng chống rác thải nhựa, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu tại 6 xã thu hút hơn 1.000 hội viên phụ nữ tham gia. Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã mở 70 lớp tập huấn, truyền thông kiến thức về bảo vệ môi trường, Luật Bảo vệ môi trường; hướng dẫn phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình, ủ phân hữu cơ bằng thùng compost cho gần 7.000 cán bộ, hội viên phụ nữ nòng cốt.

Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện, thị xã, thành phố đã trực tiếp tổ chức hơn 400 buổi tập huấn, tuyên truyền “Chống rác thải nhựa” thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và người dân tham gia. Ra mắt và duy trì hoạt động hiệu quả 5 mô hình “Chi hội phụ nữ hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa”.

Hội cũng tặng 1.640 làn nhựa, 200 túi thân thiện với môi trường, 7.500 xô đựng rác, 4.000 bình nước bằng thủy tinh có logo của hội phụ nữ kèm khẩu hiệu “Phụ nữ nói không với rác thải nhựa” cho hội viên; trao tặng 6.970 thùng đựng rác cho chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua phong trào “Chống rác thải nhựa” đã thu gom hơn 50 tấn rác thải nhựa, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cán bộ, hội viên và người dân.

194306137-4133276146764286-2398413677311918679-n.jpg
Chị em phụ nữ thu gom phế liệu để bán gây quỹ

Đơn cử, tại xã Bình Nghĩa (huyện Bình Lục), Hội Liên hiệp Phụ nữ của xã đã triển khai mô hình “Ngôi nhà xanh thu gom rác thải nhựa gây quỹ vì phụ nữ nghèo” tại Chi hội Phụ nữ thôn 2 Cát Lại. Mô hình được thành lập từ tháng 10/2021, đến nay đã được đông đảo cán bô, hội viên, phụ nữ và người dân hưởng ứng nhiệt tình.

Theo lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Nghĩa, rác thải nhựa đều được bỏ vào ngôi nhà xanh này thay vì vứt bừa bãi ra nơi công cộng. Từ khi mô hình đi vào hoạt động, mô hình đã thu được số quỹ hơn 30 triệu đồng từ bán phế liệu (kim loại, giấy vụn, vỏ lon các loại…). Hội đã dùng số tiền thu được để mua thẻ bảo hiểm y tế, sổ tiết kiệm tặng cho hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn xã.

Tương tự, tại xã Đồng Hoá (huyện Kim Bảng), Chi hội Phụ nữ thôn Phương Xá đã triển khai mô hình “Tổ phụ nữ thu gom phế thải tiết kiệm giúp phụ nữ và trẻ em nghèo”. Mô hình được thành lập từ năm 2014 với 50 thành viên, đến nay đã phát triển gần 300 thành viên tham gia. Định kỳ hàng tuần, hàng tháng, các thành viên đi thu gom phế liệu tại các gia đình để bán lấy tiền gây quỹ. Quỹ này được dùng để giúp phụ nữ nghèo vay vốn với lãi suất 0% cho phát triển sản xuất và tặng quà cho phụ nữ, học sinh nghèo vượt khó.

Từ khi triển khai mô hình đến nay, “Tổ phụ nữ thu gom phế thải tiết kiệm giúp phụ nữ và trẻ em nghèo” đã tiết kiệm được gần 100 triệu đồng, giúp nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để phát triển kinh tế gia đình; trao tặng 3 chiếc xe đạp cho trẻ em và 5 chăn ấm cho hội viên phụ nữ nghèo.

Các mô hình bảo vệ môi trường do các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực, qua đó phát huy sức mạnh tập thể tham gia bảo vệ môi trường, từng bước giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường. Đồng thời, nâng cao tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong đời sống cộng đồng, từ việc thu gom phế liệu, chị em hội viên phụ nữ hình thành thói quen tiết kiệm để gây quỹ cho phụ nữ và trẻ em nghèo.

Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Nam tiếp tục chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đẩy mạnh phong trào “Chống rác thải nhựa”. Duy trì và nhân rộng mô hình “Chi hội phụ nữ hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa”, “Tổ phụ nữ thu gom phế thải tiết kiệm giúp phụ nữ và trẻ em nghèo”, “Ngôi nhà xanh thu gom rác thải nhựa gây quỹ vì phụ nữ nghèo”.

Bên cạnh đó, tăng cường tổ chức nhiều chiến dịch truyền thông, phổ biến đến cán bộ, hội viên phụ nữ về ô nhiễm nhựa và nilon nhằm thay đổi thói quen. Vận động cán bộ, hội viên phụ nữ là chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhà hàng tăng cường tái sử dụng túi nilon, sử dụng các sản phẩm thân thiện hơn với môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nam: Hiệu quả mô hình thu gom phế liệu gây quỹ, bảo vệ môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO