Gia Lai: Gần 1.000 ha hồ tiêu bị chết do gặp thời tiết bất lợi

16/01/2017 00:00

(TN&MT) - Ông Lưu Trung Nghĩa – Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh (Gia Lai) cho biết: Hiện nay trên địa bàn huyện có hơn 2.500ha hồ tiêu (huyện có diện tích hồ tiêu lớn nhất của Tây Nguyên), nhưng do gặp thời tiết bất lợi kéo dài nên có đến hơn 30% diện tích đã bị chết (gần 1.000ha).

Nguyên nhân chính khiến cây hồ tiêu chết nhiều là do phải đối mặt với đợt hạn hán gay gắt năm 2016, khi đến đầu mùa khô 2017 thì trên địa bàn có một số cơn mưa bất chợt gây bất lợi cho sự phát triển của cây, một phần nữa là do nông hộ trồng tự phát, mua phải loại giống kém chất lượng, chăm sóc cây cây không đúng quy trình kỹ thuật, cây không đủ chất dinh dưỡng, bị ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật…

Anh Đặng Mong – xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh đang nhặt  những gốc hồ tiêu chết trong vườn nhà.
Anh Đặng Mong – xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh đang nhặt những gốc hồ tiêu chết trong vườn nhà.

Hiên nay huyện Chư Pưh và các huyện lân cận (có diện tích đất trồng hồ tiêu) đang tăng cường công tác tuyên truyền nhằm cảnh báo trong nhân dân về nguyên nhân và cách phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Được biết, khoảng 10 năm nay giá hồ tiêu thị trường ổn định ở mức rất cao (hơn 140.000 đồng/kg) nên người dân đã không ngần ngại chặt bỏ các loại cây trồng dài ngày (cao su, cà phê…) để chuyển sang trồng hồ tiêu tự phát nên đã phá vỡ quy hoạch của địa phương                                                                      

Tin & ảnh: Vũ Đình Năm

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: Gần 1.000 ha hồ tiêu bị chết do gặp thời tiết bất lợi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO