Duy trì nắng nóng tại miền Nam, chuẩn bị đón mưa ngoài miền Bắc

27/03/2018 10:34

(TN&MT) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, trong khi nắng nóng vẫn duy trì tại khu vực miền Nam thì miền Bắc chuẩn bị đón mưa vào ngày mai...

(TN&MT) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, trong khi nắng nóng vẫn duy trì tại khu vực miền Nam thì miền Bắc chuẩn bị đón mưa vào ngày mai (28/3).
Duy trì nắng nóng tại miền Nam, chuẩn bị đón mưa ngoài miền Bắc
Ảnh minh họa
Hôm nay (27/3), miền Bắc tiếp tục rét vào đêm và sáng sớm, trời có sương mù và sương mù nhẹ. Nhưng sang ngày mai (28/3), khi yếu tố gây mưa mở rộng khắp miền Bắc, thì khu vực này sẽ chuyển mưa nhỏ, mưa rào nhẹ, có nơi mưa to và dông.

Tại khu vực miền Nam, trời phổ biến không mưa, nền nhiệt sẽ không giảm đến hết ngày mai.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày 27/3
 
Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 đến 20 độ, có nơi dưới 16oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 23 đến 26 độ, có nơi trên 27oC

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; gần sáng mai có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 24 đến 27 độ, có nơi trên 27oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21- 24oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 28 đến 31 độ, phía Nam có nơi trên 32oC

Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 48 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 đến 35 độ, riêng miền Đông 34 - 36oC

Hà Nội, nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; gần sáng mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 21oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27oC
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Duy trì nắng nóng tại miền Nam, chuẩn bị đón mưa ngoài miền Bắc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO