Dự báo hạn hán khu vực Trung Bộ từ ngày 01 – 05/8/2019

31/07/2019 17:41

(TN&MT) - Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán ở khu vực Trung Bộ: Tại các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa ở cấp độ 1-2; riêng tỉnh Bình Định ở cấp độ 3.

Thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 01 – 02/8/2019, do nằm ở rìa phía nam của hoàn lưu bão số 3 nên khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa từ 20-50mm, có nơi 100mm/ngày). Từ ngày 03 mưa giảm; ngày 04, ngày 05 có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ tăng dần, xuất hiện nắng nóng cục bộ trở lại.

1
Hạn hán dẫn tới thiếu nước tưới cho 240 ha tại xã Mỹ Lợi, Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

Từ ngày 02 – 04/8/2019, trên thượng lưu sông Mã (Thanh Hóa), sông Hiếu (Nghệ An) khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 2-5m; các sông khác ở Trung Bộ xuống dần. Trên một số sông mực nước có khả năng xuống mức thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc cùng kỳ.
Lượng dòng chảy trung bình trên phần lớn các sông chính ở Trung Bộ phổ biến ở mức thấp và thiếu hụt so với TBNN cùng kỳ từ 18-58%; Các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận thấp hơn TBNN từ 66-85%.

Tình hình hạn hán thiếu nước: Do ảnh hưởng mưa của cơn bão số 3, tình hình hạn hán tại Nghệ An, Hà Tĩnh được cải thiện. Tình hình hạn hán, thiếu nước tiếp tục diễn ra tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất, đặc biệt tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên.

Tình hình xâm nhập mặn: Tình hình xâm nhập mặn sâu vào nội đồng tại các tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam sẽ tăng cao vào những ngày đầu sau giảm. Độ mặn trung bình vùng hạ lưu các sông ở mức cao hơn TBNN cùng kỳ.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán ở khu vực Trung Bộ: Tại các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa ở cấp độ 1-2; riêng tỉnh Bình Định ở cấp độ 3.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo hạn hán khu vực Trung Bộ từ ngày 01 – 05/8/2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO