Đoàn Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc tại Điện Biên

08/05/2019 21:49

(TN&MT) - Chiều 8/5, Đoàn Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tỉnh Điện Biên về các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tình hình bảo đảm an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.

Đoàn Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên.
Đoàn Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên.

Đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên để nắm tình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Theo đó, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng, cấp ủy, chính quyền các địa phương, tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên tiếp tục được giữ vững; kịp thời ngăn chặn các đạo trái pháp luật vào địa bàn như: Giê Sùa, Bà Cô Dợ, Hội thánh Đức chúa trời mẹ; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nhiều đối tượng có âm mưu xây dựng nhà nước Mông tại huyện Mường Nhé...

Trước khi làm việc với Đảng bộ, chính quyền xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, Đoàn công tác đã đến thăm mô hình dồn điền đổi thửa của xã nhằm đánh giá hiệu quả mà mô hình đem lại. Theo đó, xã đã tiến hành dồn điền đồi thửa với diện tích trên 40ha, giảm từ 988 thửa xuống còn 344 thửa (trung bình 3 thửa thành 1), làm mới được hơn 4.600m đường nội đồng. Ngoài hỗ trợ của huyện Điện Biên, nhân dân bỏ kinh phí san gạt, cải tạo đất, bình quân 3 triệu đồng/1.000m2. Sau khi dồn điền, đổi thửa, xã đã thực hiện thí điểm cấy lúa bằng máy với diện tích 2,5ha, kết quả lúa phát triển tốt, ít sâu bệnh, giảm tình trạng lúa lẫn.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và xây dựng nông thôn mới với đoàn công tác tại buổi làm việc, xã Thanh hưng nêu rõ: Thanh Hưng là xã biên giới phía tây huyện Điện Biên, có đường biên giới dài 2,81km giáp với cụm bản Phồn Sày, huyện Mường Mày, nước Cồng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Xã đã nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đối với việc thực hiện mỗi xã một sản phẩm đặc trưng, xã đang tiến hành mở rộng diện tích trồng cây vú sữa với diện tích trên 10ha. Với sự nỗ lực phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xã Thanh Hưng đã được công nhân xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Thăm mô hình Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản xã Thanh Chăn
Thăm mô hình Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản xã Thanh Chăn

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban nội chính Trung ương đánh giá cao sự nỗ lực vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Hưng trong phát triển kinh tế, nhất là việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng chí cũng lưu ý trong thời gian tới xã Thanh Hưng cần tiếp tục quan tâm ổn định đời sống cho người dân, tận dụng các nguồn lực để phát triển bền vững các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Tiếp đó, Đoàn công tác đã đến thăm Công ty TNHH giống nông nghiệp Trường Hương, xã Thanh Hưng và mô hình Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản xã Thanh Chăn, sau đó đặt vòng hoa và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.

Đoàn công tác đặt vòng hoa và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ A1
Đoàn công tác đặt vòng hoa và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ A1

Ngày mai (9/5), đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng sẽ làm việc với Tỉnh ủy Điện Biên về tình hình, kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc tại Điện Biên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO