Điện Biên: Xử lý sự cố mất điện cả huyện Điện Biên Đông

04/04/2018 09:48

(TN&MT) - Thông tin từ ông Hoàng Xuân Sơn, Giám đốc Điện lực Điện Biên Đông cho biết, vào 4h30 sáng nay (4/4), sự cố người dân chặt củi, bất cẩn làm đứt, đổ cột...

(TN&MT) - Thông tin từ ông Hoàng Xuân Sơn, Giám đốc Điện lực Điện Biên Đông cho biết, vào 4h30 sáng nay (4/4), sự cố người dân chặt củi, bất cẩn làm đứt, đổ cột đường dây 35Kv, khiến cả huyện mất điện gần 1 ngày đã được xử lý xong và cấp điện trở lại bình thường.
Cán bộ Điện lực Điện Biên khắc phục điểm gãy cột tại bản Na Son, thị trấn Điện Biên Đông
Cán bộ Điện lực Điện Biên khắc phục điểm gãy cột tại bản Na Son, thị trấn Điện Biên Đông
Trước đó, vào hồi 8h00 và 9h30' ngày 3/4, trên địa bàn huyện Điện Biên Đông đã xảy ra 2 sự việc làm ảnh hưởng đến lưới điện. Cụ thể, tại bản Chóp Ly xã Keo Lôm, 2 học sinh đi chặt củi làm đứt đường dây 35kv, khoảng cột 282-283 và tại bản Na Son, thị trấn Điện Biên Đông, 1 hộ dân chặt cây gỗ có đường kính 40cm, dài 20m đã làm đổ cột đường dây 35kv.
 
Sự cố đã làm mất điện trên địa bàn toàn huyện. Nhận được báo cáo từ cơ sở, Công ty Điện lực Điện Biên đã huy động lực lượng xuống địa bàn kiểm tra, phối hợp với chính quyền địa phương xác minh sự việc, đồng thời phối hợp với Điện lực Điện Biên Đông khắc phục tạm thời, thông tuyến, cấp điện đi các xã sau tuyến. Riêng địa bàn thị trấn huyện, với khoảng 800 khách hàng sử dụng điện, do gãy cột nên lực lượng chức năng hiện đã ban hành thông báo và tiếp tục tổ chức khắc phục, thay cột tạm thời.
 
Ông Hoàng Xuân Sơn, Giám đốc Điện lực Điện Biên Đông, đưa ra lời khuyến cáo: Trước thực trạng, người dân có thể vì thói quen sinh hoạt hoặc sự bất cẩn trong lao động sản xuất cũng có thể làm ảnh hưởng đến an toàn lưới điện. Do vậy, mỗi người dân, gia đình cần hết sức chú ý đảm bảo sử dụng điện tiết kiệm, an toàn. Bởi chỉ một sơ xuất nhỏ cũng có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Xử lý sự cố mất điện cả huyện Điện Biên Đông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO