Điện Biên: Tăng cường hơn 800 chiến sĩ xuống địa bàn trọng điểm

22/02/2019 15:30

(TN&MT) - Ngày 22/2, Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ ra quân tăng cường cơ sở bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn năm 2019. Theo đó, tăng cường hơn 800 chiến sĩ xuống các địa bàn trọng điểm trong toàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, nhận định: Năm 2019, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Điện Biên tiềm ẩn nhiều nhân tố phức tạp, nhen nhóm tổ chức phản động gắn với các loại tà đạo xâm nhập vào một số đồng bào dân tộc thiểu số; nhiều điểm tranh chấp đất đai trong nhân dân khả năng xảy ra các vụ gây bất ổn về an ninh trật tự, hình thành “điểm nóng” là rất cao; các loại tội phạm hình sự nguy hiểm tiềm ẩn nhiều phức tạp…

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên phát biểu tại Lễ ra quân
Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên phát biểu tại Lễ ra quân 

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên yêu cầu: Các lãnh đạo và từng cán bộ chiến sỹ công an tỉnh phải ra quân một cách đồng loạt, toàn diện, chủ động, sáng tạo, bám trụ địa bàn, sâu sát cơ sở. Từ lãnh đạo công an tỉnh, công an huyện đều phải xuống cơ sở gần dân, sát dân, nắm tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; chủ động phát hiện, tham mưu và phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nổi lên ngay trong cơ sở, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, không để xảy ra trường hợp đột xuất, bất ngờ, không để hình thành “điểm nóng”, phức tạp an ninh trật tự.

Hơn 800 chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên được tăng cường xuống các địa bàn trọng điểm
Hơn 800 chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên được tăng cường xuống các địa bàn trọng điểm

Qua đó, lực lượng công an trong đợt ra quân lần này cần phải tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, rà soát nhân sự phục vụ chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tới và triển khai phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm; tiếp tục tham mưu giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, khiếu kiện, nhất là các vụ tranh chấp, khiếu kiện có liên quan đến địa giới hành chính, chi trả dịch vụ môi trường rừng, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư các chương trình, dự án quan trọng.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải liên tục tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, kiềm chế đẩy lùi, làm giảm tội phạm, giữ gìn trật tự. Trong đó, tập trung vào nhóm tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm ma túy, tội phạm hình sự lưu động, tội phạm về môi trường, khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép… Ngoài ra, cần phải thực hiện hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, xác định đây là công tác trọng tâm, thường xuyên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Tăng cường hơn 800 chiến sĩ xuống địa bàn trọng điểm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO