(TN&MT) - Nhiều tuyến phố ở Hà Nội đang bị rác thải bủa vây. Rác thải tràn ra đường. Rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng trộn lẫn vào nhau bởi người dân thiếu ý thức, doanh nghiệp làm công trình xong để quên.
Ghi nhận của PV Báo Tài nguyên & Môi trường hiện nay, cùng với việc mở rộng đường sá, thêm các khu phố mới, đô thị mới tại Hà Nội, kéo theo việc nhiều nơi cũng trở thành các bãi rác thải. Đặc biệt, sau khi xây dựng các công trình nhà cửa, một số đơn vị xây dựng quên mất việc thu gom rác thải. Bởi vậy mà nhiều tuyến phố vùng ven trung tâm trở nên nhếch nhác.
Tại một đoạn ở đường Mỹ Đình (Nam Từ Liêm), rác thải sinh hoạt lẫn rác thải xây dựng của một số công trình ở gần đó tràn ra thành một bãi phế thải khổng lồ
Xe nằm 1 nơi và rác ở một nơi - Ghi nhận tại khu vực dưới chân cầu vượt Hoàng Hoa Thám - Văn Cao
Cũng chính khu vực xung quanh đường Hoàng Hoa Thám, rác thải nằm ngổn ngan, tràn xuống cả lòng đường, chất cao ngồn ngộn
Ở một ngõ trên đường Phạm Hùng, một công trình đang thi công, tôn quây xung quanh và gia cố bằng rác chất cao như lô cốt
Trên đường Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân), không hiểu lý do gì cành cây khô, tôn, cánh cửa gỗ nằm đó chẳng có ai dọn dẹp
Còn đây là những đoạn thuộc đường vành đai 2,5 gần KĐT Định Công. Định Công cũng là nơi từng được báo TN&MT phản ánh về núi rác bao trùm nhà chung cư
Đây lại là khu vực Vành đai 3 đoạn qua KĐT Kim Văn - Kim Lũ, đã có biển cấm đổ rác nhưng người ta vẫn đổ
Một lãnh đạo phường từng trả lời Báo Tài nguyên & Môi trường rằng, khi các đơn vị đến xây dựng công trình đều đã cam kết đảm bảo vệ sinh, trong đó có thu gom phế liêu. Tuy nhiên, sau khi xây xong dự án, doanh nghiệp bỏ đi, phường cũng đành chịu không xử lý được.
(TN&MT) - Tái sử dụng, biến rác thải thành những sản phẩm hữu ích chính là việc chúng ta đã giải cứu “rác chết” góp phần giảm thiểu hiểm họa do ô nhiễm rác thải, đặc biệt, rác thải nhựa gây ra.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo Tài nguyên Môi trường.
(TN&MT) - Chiều 10/8, tại Hà Nội, Bộ trưởng Trần Hồng Hà có buổi làm việc với bà Grete Lochen, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam và bà Mette Moglestue – Phó Đại sứ Na Uy. Bên cạnh thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan Chính phủ Việt Nam và Na Uy, Bộ trưởng Trần Hồng Hà mong muốn, Đại sứ quán Na Uy sẽ là cầu nối để các tổ chức, doanh nghiệp của hai nước có nhiều chương trình hợp tác, trao đổi sâu rộng hơn nữa.
(TN&MT) - Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành với các chuyên gia dự báo trong và ngoài Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) tại cuộc họp về công tác dự báo cơn bão số 2 – MULAN, chiều 10/8.
Chiều 08/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc của lãnh đạo Quốc hội với Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai.
(TN&MT) - Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang phát triển rất mạnh mẽ và tiếp tục là xu hướng mở ra sự tăng trưởng lớn trên thị trường. Đây là chia sẻ của các diễn giả tại Buổi tập huấn trang bị kiến thức về phát triển kinh tế cho thanh...
(TNMT) - Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Nguyên Ngoại 2 (xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình), UBND thành phố Ninh Bình vừa tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với 9 hộ gia đình tại xã Ninh Nhất, thành phố...
(TN&MT) - 20 năm qua, ông Vừ Vả Chống là người đầu tiên ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An trồng và gây giống thành công hơn 7.000 gốc pơ mu, sa mu quý hiếm; giúp hàng chục hộ dân xóa đói, vươn lên làm giàu.
(TN&MT) - Ngày 10/8, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình đã có Công điện số 02/CĐ-BCH gửi các thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các huyện, thành phố...
(TN&MT) - Bạn đọc Hoàng Hạnh (Hà Nội) hỏi: Theo quy định của pháp luật thì những mảnh đất lấn, chiếm đủ điều kiện sẽ được cấp sổ đỏ. Xin hỏi, khi được cấp sổ đỏ, cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất lấn, chiếm phải đóng tiền như thế nào?
(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định 912/QĐ-UBND, điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) tỉnh Sơn La.
Lào Cai sẽ thanh tra 38 đơn vị của 3 huyện Văn Bàn, Bảo Yên và Bắc Hà về công tác phòng cháy, chữa cháy nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những vi phạm, khuyết điểm và hạn chế thiệt hại có thể xảy ra khi có sự cố cháy nổ.
(TN&MT) - Theo báo cáo của IPBES, một cơ quan chính sách và khoa học liên chính phủ độc lập được hỗ trợ bởi Liên Hợp Quốc, khoảng một triệu loài đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.
(TN&MT) - Trong bối cảnh kiểm soát tín dụng, thị trường nhà ở TP.HCM đã bị ảnh hưởng khá nhiều. Tỷ lệ bán trong quý 2/2022 giảm do lãi suất tăng và khó tiếp cận dòng vốn, nhưng giá bán vẫn lập đỉnh.
(TN&MT) - Trước tình trạng mua bán, sang nhượng đất ở, đất sản xuất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước diễn ra phức tạp trong thời gian qua. Đáng chú ý, xuất hiện tình trạng lợi dụng sự thiếu hiểu biết...
(TN&MT) - Giải quyết vấn đề về rác thải thực phẩm được cho là trách nhiệm của chính phủ và các công ty về rác thải. Tuy nhiên, một số công ty khởi nghiệp cho rằng, họ có thể tạo ra sự khác biệt bằng cách sử dụng công nghệ để tác động...
UBND tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 120 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong thời gian 4,5 tháng đối với Công ty Cổ phần đá cẩm thạch Dốc Thẳng đóng tại thôn Ngòi Kèn, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên do...