Đi chợ giúp người dân trong khu phong tỏa ở Đà Nẵng

Xuân Lam| 03/08/2021 17:46

(TN&MT) - Sáng 3/8, các tổ COVID-19 cộng đồng tại phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) tổ chức đi chợ cho người dân tại các khu dân cư, chung cư trong điều kiện phường này đang thực hiện "phong tỏa trong phong tỏa" để chống dịch.

Ngày 3/8, các tổ COVID-19 cộng đồng trên địa bàn phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) bắt đầu triển khai việc đi chợ cho người dân trong các khu dân cư, chung cư đang phải thực hiện việc phong tỏa cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19

Ông Hồ Tấn Phước, Phó chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông cho biết: UBND phường đã làm việc với đơn vị cung ứng về kế hoạch cung cấp thực phẩm đến tận từng hộ gia đình trên toàn địa bàn phường. Do phường đang thực hiện việc phong tỏa cứng nên các tổ COVID-19 cộng đồng là cầu nối giữa đơn vị cung cấp thực phẩm và người dân

Thành viên tổ COVID-19 cộng đồng thuộc tổ 57 phường Nại Hiên Đông tiếp nhận nhu yếu phẩm tại chốt kiểm soát trên đường Trần Hưng Đạo. Trước đó, người dân trong tổ dân phố nhận danh mục hàng hóa, giá công khai từ nhà cung ứng. Tổ COVID-19 sẽ thực hiện việc giao nhận hàng và đưa đến từng hộ dân

Theo ông Hồ Tấn Phước, Phó chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông: Theo kế hoạch, cứ khoảng 50 hộ gia đình sẽ được 1 tổ COVID-19 cộng đồng phụ trách, tiếp nhận đăng ký và chuyển thông tin cho nhà cung ứng thực phẩm

Phường Nại Hiên Đông cũng đã kêu gọi được hơn 100 tình nguyện viên là người dân tại các khu dân cư tham gia hoạt động hỗ trợ các tổ COVID-19 cộng đồng và cùng địa phương để giúp đi chợ cho người dân

Các đơn hàng được chia đều, kèm phiếu tính tiền cụ thể. Người dân được khuyến khích thanh toán qua tài khoản ngân hàng nhằm hạn chế giao dịch tiền mặt

Người dân tự tính tiền, chuyển qua cho Tổ COVID-19 cộng đồng để chuyển cho đơn vị cung ứng. Theo ông Phước, khoảng 6-8 tiếng sau khi tổng hợp đăng ký sẽ có hàng cho dân

UBND phường cũng đã làm việc với các đơn vị cung ứng để đảm bảo giá cả không tăng

Người dân phường Nại Hiên Đông kiểm tra hàng hóa nhu yếu phẩm

Người dân vui vẻ nhận hàng hóa từ thành viên tổ COVID-19 cộng đồng

Chính quyền địa phương sẽ siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại Nại Hiên Đông khi số ca mắc COVID-19 trên địa bàn liên tục tăng. Nại Hiên Đông có hơn 8.200 hộ với hơn 32.000 dân, đã được chính quyền dựng hàng rào, rào chắn theo phương châm “Tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu dân cư cách ly khu dân cư”, chốt chặt các nhà chung cư, phân công lực lượng trực gác kiểm soát, tuyệt đối không cho người dân ra khỏi nhà

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đi chợ giúp người dân trong khu phong tỏa ở Đà Nẵng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO