Dân Thủ đô nô nức đi xin chữ đầu năm

20/02/2018 13:14

(TN&MT) - Mỗi dịp tết đến xuân về, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật mang đậm nét truyền thống của dân tộc lại được tổ chức tại khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử...

(TN&MT) - Mỗi dịp tết đến xuân về, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật mang đậm nét truyền thống của dân tộc lại được tổ chức tại khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Trong đó, phong tục mang nhiều ý nghĩa là xin chữ đầu năm nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân. 

Tại đây sau khi thực hiện nghi lễ dâng hương và tham quan tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, người dân Thủ đô lại nô nức sang phía hồ Văn để xin chữ hay câu đối, gửi gắm những ước mơ, hy vọng đầu xuân. Hội chữ xuân 2018 hay còn gọi là phố ông đồ được tổ chức tại khu vực hồ Văn (khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội). Đây cũng là năm thứ hai, phố ông đồ được các cơ quan chức năng tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân đi xin chữ. Năm nay, ban tổ chức đã bố trí với 63 gian hàng để các ông đồ cho chữ.

Việc đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám để xin chữ cầu may đã trở thành nét văn hóa đặc biệt có ý nghĩa của người Việt. 

Dưới đây là hình ảnh phản ánh một số hoạt động văn hóa truyền thống tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Trong đó, không thể thiếu là tục xin chữ đầu năm.
 
Người dân sau nghi lễ dâng hương đã nô nức sang hồ Văn để xin chữ đầu năm
Người dân sau khi thực hiện nghi lễ dâng hương tại Văn Miếu đã nô nức sang hồ Văn để xin chữ đầu năm
Du xuân đầu năm, xin chữ để lấy lộc ở Văn Miếu Quốc Tử Giám đã từ lâu trở thành thói quen của người dân Hà Nội
Đầu năm, xin chữ để lấy lộc từ lâu trở thành thói quen của người Hà Nội.
Xin chữ còn là ước vọng nỗ lực, phần đầu cho một năm mới
Xin chữ còn thể hiện cho ước vọng về một năm mới bình an, thành công...
Vui mừng khi xin được chữ mà bản thân ưng ý
Vui mừng khi xin được chữ mà bản thân ưng ý
Ngoài cho chữ phố ông đồ, còn diễn ra các hoạt động tập cho trẻ viết chữ, tô tranh...
Ngoài cho chữ phố ông đồ còn diễn ra các hoạt động khác như cho trẻ tập viết chữ, tô tranh...
Không gian Tết cổ truyền dân tộc như gói bánh trưng cũng được tái hiện tại đây
Không gian Tết cổ truyền dân tộc như tục gói bánh trưng xanh cũng được tái hiện tại đây
Bên cạnh đó là hoạt động nhiều trò chơi dân gian như nặn tò hè
Bên cạnh đó, là nhiều trò chơi dân gian được giới thiệu như nặn tò hè, kéo co, ô ăn quan...
Các chú Tếu được mô phỏng tại khu vực hồ Văn thu hụt sự quan tâm của cả du khách nước ngoài
Nhân vật chú Tếu được mô phỏng tại hồ Văn thu hút sự quan tâm của cả du khách nước ngoài
Phố ông đồ ở Hồ Văn được trang trí theo phong cách xưa, thống nhất giữa các gian hàng tạo nên không gian hoài cổ với Tết xưa của người Việt
Phố ông đồ được trang trí theo phong cách xưa, thống nhất giữa các gian hàng tạo nên không gian hoài cổ với Tết cổ truyền của người Việt 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dân Thủ đô nô nức đi xin chữ đầu năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO