Biến đổi khí hậu

Đà Nẵng: Nâng mức cảnh báo thiên tai, di dời hàng nghìn người dân

Lan Anh 14/10/2023 10:34

Sáng 14/10, TP. Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn, hiện tượng ngập lụt xảy ra trên nhiều tuyến đường và khu vực thấp trũng ở hầu hết các quận, huyện. Đà Nẵng cũng đã nâng mức cảnh báo thiên tai lên cấp 3, đồng thời tiến hành di dời hàng nghìn người dân đến nơi an toàn.

Theo Trung tâm Thông tin và Giám sát, điều hành thông minh TP.Đà Nẵng, trong quãng thời gian từ 19h ngày 13/10 đến 6h30 ngày 14/10 ghi nhận tại 31 trạm mưa có 29/31 trạm mưa rất to. Từ 1h ngày 14/10, mưa tiếp tục tăng dần, ở tất cả các trạm đo đều ghi nhận mưa ở tần suất dày.

Đáng chú ý, có nhiều trạm, lượng mưa tiệm cận trên 50% so với ngày mưa gây nên trận lụt lịch sử 14/10/2022 ở TP.Đà Nẵng. Đặc biệt, số đo Hồ Hố Cau (huyện Hòa Vang) là 285mm, tiệm cận 75- 80% so với ngày mưa lịch sử 14/10/2022.

mua2.jpg
mua1.jpg
Mưa to trong hai ngày nay khiến nhiều khu vực dân cư tại Đà Nẵng ngập trong biển nước

Mưa lớn kéo dài trong suốt 2 ngày nay khiến nhiều khu vực trong thành phố Đà Nẵng bị sâu ngập từ 30 đến 60cm, có nơi ngập sâu hơn. Tại Khu dân cư trên đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) ngập hơn 1 mét. Khu vực này tập trung rất nhiều nhà trọ của công nhân, sinh viên. Để đảm bảo an toàn cho người dân, trong đêm, Ban Chỉ huy quân sự quận Liên Chiểu, bộ đội đặc công Quân khu 5 và cảnh sát cơ động Công an TP Đà Nẵng đã hỗ trợ người dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm.

mua8.jpg
Lực lượng chức năng di dời người dân khu vực Mẹ Suốt ngay trong đêm

Cũng trong rạng sáng 14/10, Công an phường Hòa Minh cùng lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng đã kịp thời ứng cứu 1 hộ dân gồm 3 người tại ngã ba Đồng Xoài - Nguyễn Đình Tứ ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

mua6.jpg
Báo cáo đén lúc 6h sáng ngày 14/10, Đà Nẵng đã sơ tán 2.316 người đến nơi an toàn

Theo báo cáo lúc 6 giờ ngày 14/10 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, toàn thành phố đã sơ tán 2.316 người dân do ngập lụt; trong đó sơ tán tập trung 194 người, sơ tán tại chỗ 2.122 người. Mưa lớn đã gây ngập 9,5 ha rau màu trên địa bàn thành phố...

mua3.jpg
Dự báo trong 3-6 h tới, tình trạng ngập lụt sẽ xảy ra trên nhiều tuyến đường

Theo tin cảnh báo mưa lớn tại TP Đà Nẵng của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, trong 3-6 giờ tới, tình trạng ngập lụt khả năng xảy ra trên nhiều tuyến đường và khu vực thấp trũng ở hầu hết các quận, huyện.

mua5.jpg
Đà Nẵng nâng mức cảnh báo thiên tai lên cấp 3

Dự báo từ ngày 14/10 đến ngày 16/10, trên địa bàn TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa to, mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 3.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Nâng mức cảnh báo thiên tai, di dời hàng nghìn người dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO