Đà Nẵng: Kịp thời khống chế vụ cháy rừng ở núi Thanh Vinh

Anh Dũng| 21/08/2021 00:17

(TN&MT) - Chiều nay (ngày20/8), tại khu vực núi Thanh Vinh (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) đã xảy ra vụ cháy rừng.

Cháy rừng ở núi Thanh Vinh chiều ngày 20/8

Khoảng 16 giờ ngày 20/8, nghe tin rừng Thanh Vinh (Hoà Khánh Bắc) bị cháy, lập tức lãnh đạo quận Liên Chiểu rời cuộc họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19 để đến hiện trường khẩn trương chỉ đạo dập tắt cháy rừng. Tại hiện trường có cả Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường Hoà Khánh Bắc và lãnh đạo Quận ủy Liên Chiểu.

Lực lượng huy động gần 100 người gồm lực lượng phản ứng nhanh của Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu, lực lượng quận đội Liên Chiểu và dân phòng phường Hoà Khánh Bắc cùng phường Hòa Khánh Nam hỗ trợ tiếp cận hiện trường.

Các lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy rừng

Nhờ những giải pháp kịp thời, nhanh chóng với kinh nghiệm phối hợp thuần thục sau hơn 2 giờ quần quật với lửa và gió trên độ cao gần 200m, hơn 20 ha rừng trồng lân cận đã được cứu thoát. Đến khoảng 19 giờ 30 phút, ngọn lửa cơ bản đã được dập tắt.

Trước đó, tại các tỉnh, thành miền Trung nắng nóng lên đến 40 độ C. Do đó, Chi cục Kiểm lâm TP. Đà Nẵng đã nâng mức cảnh báo cháy rừng lên cấp 5, cấp cao nhất. Đồng thời, Chi cục Kiểm lâm TP. Đà Nẵng đã thành lập Đội phản ứng nhanh phòng chống cháy rừng rừng trên địa bàn với 38 người, chia làm 3 tổ công tác hoạt động trên 3 địa bàn trọng điểm để chủ động phòng chống và ngăn chặn tình trạng cháy rừng.Khoảng 16 giờ ngày 20/8, nghe tin rừng Thanh Vinh (Hoà Khánh Bắc) bị cháy, lập tức lãnh đạo quận Liên Chiểu rời cuộc họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19 để đến hiện trường khẩn trương chỉ đạo dập tắt cháy rừng. Tại hiện trường có cả Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường Hoà Khánh Bắc và lãnh đạo Quận ủy Liên Chiểu.

Lực lượng huy động gần 100 người gồm lực lượng phản ứng nhanh của Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu, lực lượng quận đội Liên Chiểu và dân phòng phường Hoà Khánh Bắc cùng phường Hòa Khánh Nam hỗ trợ tiếp cận hiện trường.

Nhờ những giải pháp kịp thời, nhanh chóng với kinh nghiệm phối hợp thuần thục sau hơn 2 giờ quần quật với lửa và gió trên độ cao gần 200m, hơn 20 ha rừng trồng lân cận đã được cứu thoát. Đến khoảng 19 giờ 30 phút, ngọn lửa cơ bản đã được dập tắt.

Trước đó, tại các tỉnh, thành miền Trung nắng nóng lên đến 40 độ C. Do đó, Chi cục Kiểm lâm TP. Đà Nẵng đã nâng mức cảnh báo cháy rừng lên cấp 5, cấp cao nhất. Đồng thời, Chi cục Kiểm lâm TP. Đà Nẵng đã thành lập Đội phản ứng nhanh phòng chống cháy rừng rừng trên địa bàn với 38 người, chia làm 3 tổ công tác hoạt động trên 3 địa bàn trọng điểm để chủ động phòng chống và ngăn chặn tình trạng cháy rừng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Kịp thời khống chế vụ cháy rừng ở núi Thanh Vinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO