Giải trí

Đà Nẵng: Hấp dẫn các hoạt động chào đón năm mới 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Anh Dũng 28/12/2023 - 20:54

Năm 2023, đánh dấu hoạt động du lịch của TP. Đà Nẵng có sự phục hồi và đạt được kết quả khả quan. Chào đón năm mới và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ người dân và du khách nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí cũng như quảng bá điểm đến Đà Nẵng, tạo tiền đề cho sự bứt phá ngành du lịch năm 2024.

h1(1).jpg
Đà Nẵng luôn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước

Du lịch phục hồi và phát triển mạnh mẽ

Theo báo cáo của Sở Du lịch, tổng lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ dự kiến cả năm 2023 đạt hơn 7,4 triệu lượt (đạt bằng 175% so với kế hoạch giao), tăng gấp 2 lần so với năm 2022, bằng 93% so với năm 2019; trong đó khách quốc tế dự kiến đạt hơn 2 triệu lượt (đạt 397% so với kế hoạch giao), tăng hơn gấp 4 lần so với năm 2022, bằng 62% so với 2019; khách nội địa dự kiến đạt hơn 5,4 triệu lượt (đạt 145% so với kế hoạch), tăng 69% so với năm 2022, bằng 113% so với 2019.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành dự kiến đạt hơn 28.000 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2022, bằng 130% so với 2019. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, lữ hành dự kiến đạt hơn 15.000 tỉ đồng, tăng hơn 2,3 lần so với năm 2022 (vượt kế hoạch), bằng 178% so với 2019.

Kết quả này cho thấy, Đà Nẵng luôn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách cả trong và ngoài nước. Ngành du lịch thành phố rất quan tâm tới việc đầu tư, làm mới các sản phẩm du lịch đặc sắc; tổ chức thành công nhiều lễ hội, sự kiện quy mô quốc tế để kích cầu, thu hút và phục vụ khách đến Đà Nẵng, qua đó khẳng định thương hiệu Đà Nẵng - Điểm đến lễ hội sự kiện hàng đầu châu Á…

h2(1).jpg
Cầu Vàng - biểu tượng của du lịch Đà Nẵng

Các loại hình du lịch đặc trưng của Đà Nẵng như du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, khen thưởng), du lịch golf, du lịch cưới cũng đang là sản phẩm thu hút khách. Cụ thể, trong năm, ngành du lịch đã đón 98 đoàn khách MICE với hơn 29.200 khách, trong đó có 39 đoàn nội địa và 59 đoàn quốc tế; du lịch golf tại 3 sân của Đà Nẵng trong 7 tháng đầu năm 2023 đạt 94.711 lượt tăng 106% so với cùng kỳ năm 2022; du lịch cưới đã đón tổng lượng khách tham dự các sự kiện cưới kết hợp du lịch ước khoảng 25.000-30.000 người.

Bên cạnh đó, ngành du lịch đang nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch mới như: phương án thí điểm tổ chức dịch vụ, phục vụ du lịch về đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi và Công viên bờ Đông chân cầu Nguyễn Văn Trỗi; kế hoạch tổ chức thí điểm phố đi bộ đường Bạch Đằng; triển khai ký kết thỏa thuận giữa Sở Du lịch, UBND huyện Hòa Vang về phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử gắn với các điểm du lịch sinh thái cộng đồng tại huyện Hòa Vang; phát triển du lịch đường thủy nội địa, về phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa vào phục vụ phát triển du lịch; nghiên cứu hình thành tour du lịch sinh thái kết hợp với du lịch cộng đồng tại xã Hòa Bắc...

Hiện thành phố đã xúc tiến khôi phục và mở mới 34 đường bay đến Đà Nẵng, gồm 8 đường bay nội địa và 26 đường bay quốc tế, tần suất 110-118 chuyến bay/ngày đến Đà Nẵng, trong đó 45-48 chuyến quốc tế, 65-70 chuyến nội địa. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã đón 15 chuyến tàu biển với 10.580 khách đến tham quan, vui chơi tại Đà Nẵng.

h3(1).jpg
Mô hình check-in “I LOVE DA NANG” , phục vụ nhu cầu chụp ảnh check in của du khách; đồng thời tạo khả năng cạnh tranh điểm đến thông qua sự độc đáo về kiến trúc và thẩm mỹ

Nhiều hoạt động chào đón năm mới 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Theo lịch, tổ chức Chương trình nghệ thuật “Countdown - Chào năm mới 2024” diễn ra tại Công viên Biển Đông vào lúc 18h ngày 31/12/2023; Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Chào mừng năm mới” năm 2024 tại đường Bạch Đằng (giao với đường Bình Minh 6) vào ngày 1/1/2024; Chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 diễn ra tại Công viên bờ Đông cầu Rồng (khu đất đường Trần Hưng Đạo - Lý Nam Đế) vào ngày 9/2/2024; Chương trình “Vũ điệu sông Hàn” năm 2024 diễn ra tại Bờ Tây cầu Rồng - Vòng Bán nguyệt, đường Bạch Đằng nối dài (đối diện Bình Minh 6) vào ngày 11 và 25/2/2024; chương trình phun lửa, phun nước tại Cầu Rồng các tối thứ 6 đến Chủ nhật; Chương trình Âm nhạc đường phố tại Công viên Phía Nam, bờ Tây cầu Rồng (đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm) vào ngày 24/2/2024; phiên chợ ngày Tết diễn ra tại Bảo tàng Đà Nẵng vào ngày 27 và 28/1/2024…

Nhằm tăng cường công tác quảng bá du lịch Đà Nẵng, đồng thời tạo không khí tươi mới dành cho người dân và du khách đến với Đà Nẵng nhân dịp chào đón năm mới 2024, Sở Du lịch thực hiện lắp đặt 3 mô hình check-in tại các địa điểm khu vực công cộng quanh cầu Rồng, nơi diễn ra nhiều hoạt động lễ hội, gồm: Mô hình chong chóng “I LOVE DA NANG”, Cây ánh sáng và Bộ chữ “2024 - Happy New Year” rực rỡ sắc màu. Đây là những mô hình thiết kế của các tác giả tham dự từ Cuộc thi thết kế mô hình check in du lịch Đà Nẵng do Sở Du lịch tổ chức vào năm 2021 để tìm kiếm, lựa chọn ý tưởng thiết kế mô hình du lịch Đà Nẵng, phục vụ nhu cầu chụp ảnh check in của du khách; đồng thời tạo khả năng cạnh tranh điểm đến thông qua sự độc đáo về kiến trúc và thẩm mỹ.

Bên cạnh đó, Hội chợ Xuân 2024 TP. Đà Nẵng diễn ra tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng từ ngày 23-28/1/2024 nhằm triển khai hiệu quả các chương trình, hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối giao thương, phát triển thị trường; nângcao chất lượng, sức cạnh tranh, vị thế cho các sản phẩm Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, hướng tới hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam và người Việt Nam tự hào sử dụng hàng Việt Nam; phục vụ nhu cầu mua sắm Tết Nguyên đán của nhân dân thành phố và các vùng lân cận; góp phần thực hiện công tác bình ổn thị trường trên địa bàn thành phố trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

h4(1).jpg
Lễ hội Tết Việt là sự kiện văn hóa quy mô do UBND huyện Hòa Vang tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh quê hương Hòa Vang nói riêng và TP. Đà Nẵng nói chung, tái hiện lại không gian văn hóa truyền thống của dân tộc

Lễ hội Tết Việt Giáp Thìn 2024 diễn ra tại Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang đến Phố đêm Túy Loan (thôn Dương Lâm 1, xã Hoà Phong, huyện Hoà Vang) từ ngày 26-29/1/2024, nhằm hướng đến tôn vinh những nét đẹp đậm nét truyền thống văn hóa, khơi dậy lòng yêu nước, hướng về quê hương nguồn cội đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương Hòa Vang, khắc họa không gian văn hóa truyền thống của dân tộc; thu hút du khách, nhân dân đến Hòa Vang tham quan, mua sắm.

Lễ hội cũng nhằm tạo điều kiện cho nhân dân, du khách có cơ hội trải nghiệm các hoạt động vui Xuân, đón Tết trong dịp Tết cổ truyền; hiểu thêm về ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền và các nghi lễ trong ngày Tết. Góp phần lưu giữ và phát huy những phong tục ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Đồng thời giới thiệu rộng rãi những sản phẩm đặc trưng của địa phương khi Tết đến Xuân về.

Ngoài ra, triển lãm tranh ảnh nghệ thuật với chủ đề “Sắc Xuân” tại Công viên phía Tây đuôi cầu rồng, đường 2/9 (Đối diện bảo tàng Chăm) vào ngày 27/12/2023- 2/1/2024 do dự án tình nguyện “Một bức tranh - nhiều hy vọng” tổ chức nhằm lan tỏa hoạt động thiện nguyện của dự án đến với du khách tham quan trong và ngoài nước, bên cạnh đó nhằm gây quỹ cho các hoạt động thiện nguyện diễn ra tại Bệnh Viện Ung Bướu Đà Nẵng.

Đến với Đà Nẵng trong dịp năm mới 2024, người dân và du khách còn khám phá Đà Nẵng về đêm tại Chợ đêm Sơn Trà, Helio, trải nghiệm du ngoạn sông Hàn…Các khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch cũng tổ chức nhiều hoạt động thu hút khách.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Hấp dẫn các hoạt động chào đón năm mới 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO