Biến đổi khí hậu

Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng: Dân bức xúc vì ngập lụt là chính đáng, phải giải quyết dứt điểm

Lan Anh 13/12/2023 - 18:20

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho rằng người dân bức xúc vì ngập lụt là chính đáng, do đó, thành phố sẽ ưu tiên nguồn lực để giải quyết dứt điểm khu vực ngập nặng, không dàn trải.

Sáng 13/12, tại phiên thảo luận Kỳ họp thứ 15 HĐND TP. Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, nhiều đại biểu trao đổi về tình trạng ngập úng và giải pháp thoát nước đô thị.

Theo đại biểu Lê Văn Dũng, Tổ đại biểu HĐND đơn vị quận Hải Châu, qua các đợt mưa lớn cho thấy tình trạng ngập nước một số khu vực trên địa bàn Đà Nẵng có xu hướng phức tạp. Thống kê các đợt mưa năm 2022 và 2023, địa phương có khoảng 50 điểm ngập nước, trong đó có một số khu vực ngập nặng như Mẹ Suốt, Cầu Đa Cô; Yên Thế - Bắc Sơn - Tôn Đức Thắng; Kiệt 96 Điện Biên Phủ…

sotan1.jpg
Vài năm gần đây, nhiều khu dân cư ở đô thị biển Đà Nẵng thường xuyên bị ngập nặng sau mỗi đợt mưa lớn

Có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan như hệ thống thoát nước thành phố và các hồ điều tiết đã có tình trạng quá tải. Đô thị hóa nhanh dẫn đến tình trạng bê tông hóa, làm suy giảm đáng kể khả năng thấm, giảm diện tích ao hồ, khu vực thấp trũng điều tiết nước. Một số dự án thoát nước chính chưa thi công hoàn thành. Công tác nạo vét, khơi thông chưa đồng bộ…

“Tôi cho rằng nguyên nhân quan trọng là tình trạng biến đổi thời tiết biến đổi cực đoan. Từ năm 1979-2021, lượng mưa trung bình hằng năm khoảng 50mm/giờ và lớn nhất 100mm/3 giờ. Tuy nhiên, năm 2022, lượng mưa 150mm/1 giờ và 407mm/3 giờ. Năm 2023, lượng mưa trung bình 73mm/1 giờ 145mm/3 giờ…

khoithong5.jpg
Công tác nạo vét, khơi thông thực hiện không đồng bộ giữa các địa phương là nguyên nhân gây ngập

Mạng lưới thoát nước chính chưa khai thác hết lợi thế tự nhiên. Các tuyến thoát nước đi lòng vòng, kéo dài, tập trung về cùng khu vực cửa xả dẫn đến xung đột, cản trở dòng lẫn nhau."- đại biểu Dũng cho hay

Để giải quyết tổng thể tình trạng ngập nước, theo đại biểu Dũng cần có nguồn lực lớn và thời gian kéo dài. Trước mắt bên cạnh nạo vét, khơi thông, đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các tuyến thoát nước chính dở dang, thành phố cần ưu tiên dành nguồn lực triển khai ngay xử lý một số vị trí. Đầu tư một số hướng thoát mới ra sông, vịnh để phân lưu các hướng thoát hiện trạng và khai thác các lợi thế giáp sông, giáp biển. Thành phố phải tập trung nguồn lực ưu tiên cho các dự án chống ngập

Liên quan đến vấn đề này, ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, đây là vấn nạn ở tất cả đô thị, không chỉ ở Đà Nẵng. Địa phương đã có chỉ đạo từ các cấp lãnh đạo thành phố đánh giá nhận diện những tồn tại bất cập hệ thống thoát nước, nhất là sau đợt mưa lịch sử 14/10/2022. Ngập lụt đô thị có nguyên nhân liên quan đến việc quản lý đô thị. Theo đó, một số khu vực ngập hiện chưa đầu tư được hạ tầng kỹ thuật thoát nước, tình trạng người dân xây nhà trên đất nông nghiệp…

dn.jpg
Bài toán ngập úng và thoát nước đô thị Đà Nẵng nhiều lần được đưa ra thảo luận

Trong năm 2024, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, thành phố tiếp tục chấn chỉnh từ quận huyện đến sở ban ngành thực hiện xử lý nạo vét, chủ động trước những cơn mưa, công tác dự báo,…Đồng thời, địa phương sẽ mua sắm trang thiết bị, nâng cao khả năng xử lý ngập úng đô thị.

Đối với “rốn lũ” Mẹ Suốt, UBND TP Đà Nẵng đã giao cơ quan chức năng nghiên cứu đề xuất cống thoát nước trên đường Phùng Hưng (đoạn phường Hòa Minh ra vịnh Đà Nẵng) nhằm giảm tải cho kênh Phú Lộc, hoàn thành thẩm định hồ sơ trong quý I/2024. Trước mắt, thành phố đã chỉ đạo rà soát dòng chảy, đánh giá các bất cập để xử lý phù hợp trong tháng 1/2024.

Theo ông Phong, UBND thành phố đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án thoát nước đang triển khai; khảo sát đánh giá để nạo vét kịp thời, cải tạo hồ điều tiết trước mùa mưa.

Về lâu dài, lực lượng chức năng nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo sớm. Thành phố đang triển khai quy hoạch chuyên ngành về cấp thoát nước với cơ sở dữ liệu đầu vào qua những cơn mưa và tính toán biến đổi khí hậu… Dự kiến, trình báo cáo phê duyệt quy hoạch trong tháng 6/2024.

ongtriet.jpg
Ông Lương Nguyễn Minh Triết nhìn nhận bức xúc của cử tri về tình trạng ngập úng là chính đáng

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhìn nhận, đây là bức xúc chính đáng, cử tri phản ánh khá nhiều. Ông Triết đề nghị ngành xây dựng cũng như các ngành khác phải làm đồng bộ, từ khâu đầu tư, kinh phí để mua sắm, đến khâu quy hoạch, khâu kỹ thuật và khâu tuyên truyền vận động sự tham gia của người dân. Trong đó, ưu tiên nguồn lực giải quyết dứt điểm từng khu bị ngập nặng, không đầu tư dàn trải.

"Hồ điều tiết cũng khó khăn trong việc nạo vét xong đổ bùn ở đâu, tôi thấy mất nửa năm rồi cũng không trả lời được. Đây là chuyện của mình chứ không thể đổ cho cơ chế, chính sách, quy định pháp luật được. Đây là hiệu quả của sự phối hợp và giải quyết trực tiếp từ nguyên nhân của mình. Nhận diện việc đó đi kèm với các giải pháp để giải quyết dứt điểm. Đề nghị UBND TP Đà Nẵng phải quan tâm việc này", ông Triết nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng: Dân bức xúc vì ngập lụt là chính đáng, phải giải quyết dứt điểm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO