Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tối 9/5: Hơn 4 triệu ca nhiễm, gần 277.000 người tử vong trên toàn cầu

Mai Đan| 09/05/2020 20:26

(TN&MT) - Theo thống kê của Bộ Y tế Việt Nam, tính đến 20h15 ngày 9/5, thế giới ghi nhận 4.036.128 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.400.460 người đã được chữa khỏi và 276.825 ca tử vong.

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến 18h chiều 9/5, Việt Nam không có thêm ca nhiễm mới và ca tái nhiễm. Tổng số người nhiễm COVID-19 hiện tại vẫn là 288 người, trong đó có 258 bệnh nhân đã khỏi, chỉ còn 30 người nhiễm bệnh.

Các y tá làm việc tại một địa điểm xét nghiệm COVID-19 tại Bệnh viện Đại học North Shore ở Manhasset, New York, Mỹ vào ngày 6/5/2020. Ảnh: Reuters

Châu Âu

* Bộ trưởng Môi trường Anh George Eustice cho biết Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ không công bố bất kỳ thay đổi mạnh mẽ nào đối với lệnh phong tỏa toàn quốc vì COVID-19 vào ngày 10/5. Nước này sẽ áp dụng cách tiếp cận thận trọng để cố gắng đảm bảo dịch bệnh sẽ không đạt đỉnh lần thứ 2.

* Chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố Madrid và Barcelona sẽ không tiến tới giai đoạn tiếp theo của nước này - giai đoạn thoát khỏi một trong những lệnh phong tỏa chặt chẽ nhất của Châu Âu nhằm cho phép các quán bar, nhà hàng và nơi thờ cúng mở cửa trở lại ở một số khu vực từ ngày 11/5.

* Ý ngày 9/5 đã trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới ghi nhận tổng số ca tử vong vượt mốc 30.000 người sau khi ghi nhận thêm 243 người chết vì COVID-19 trong ngày.

Châu Mỹ

* Chính phủ Mỹ ngày 8/5 đã công bố sự sụp đổ kinh tế lớn hơn từ cuộc khủng hoảng COVID-19, với tỷ lệ thất nghiệp tháng 4 nhảy vọt lên 14,7%.

Nhà Trắng tuần này thông báo một trong số những người phục vụ thân cận của Tổng thống Donald Trump đã có có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 hôm 7/5, sau khi xuất hiện các triệu chứng nhiễm bệnh trước đó một ngày.

Mối lo ngại về sự xuất hiện của Covid-19 tại Nhà Trắng tăng lên vào ngày 8/5, khi một nhân viên của Phó Tổng thống Mike Pence cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Người này sau đó được xác nhận là Katie Miller, thư ký báo chí của Phó Tổng thống Mỹ và là vợ của cố vấn cấp cao Nhà Trắng Stephen Miller.

California “bật đèn xanh” cho các nhà máy của bang này khởi động lại.

* Ngày 8/5, Tổng thống Mexico, ông Andres Manuel Lopez Obrador cho biết ông sẽ công bố kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế vào tuần tới, khi các lĩnh vực quan trọng như chế tạo ô tô sẽ bắt đầu kinh doanh trở lại sau hơn một tháng áp dụng các biện pháp cách ly.

* Tổng thống Argentina Alberto Fernandez ngày 8/5 cho biết Argentina đã gia hạn cách ly đến ngày 24/5 đối với thủ đô Buenos Aires nhưng đã nới lỏng các hạn chế ở những nơi khác trong nước.

* Một bài viết trên tạp chí y khoa danh tiếng Lancet cho rằng việc coi nhẹ và bỏ qua các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội khiến tình hình Brazil thêm trầm trọng. Văn phòng báo chí của Tổng thống Bolsonaro từ chối bình luận về bài viết trên Lancet.

Châu Á- Thái Bình Dương

* Hầu hết các bang đông dân ở Australia đều không nới lỏng các biện pháp hạn chế mặc dù các bang khác bắt đầu cho phép các cuộc tụ họp nhỏ và chuẩn bị mở cửa trở lại các nhà hàng và cửa hàng.

* Một quan chức y tế cấp cao của Trung Quốc ngày 9/5 cho biết nước này sẽ cải tổ hệ thống phòng chống và kiểm soát dịch bệnh để giải quyết các điểm yếu bị phơi nhiễm bởi sự bùng phát của virus SARS-CoV-2.

Trung Đông và châu Phi

* Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng virus SARS-CoV-2 có thể làm chết từ 83.000 - 190.000 người ở Châu Phi trong năm đầu tiên và lây nhiễm từ 29 triệu đến 44 triệu người cũng trong khoảng thời gian này nếu dịch bệnh không được kiểm soát.

* Bộ Thông tin Kuwait ngày 8/5 cho biết trên Twitter rằng Kuwait sẽ ban hành một lệnh giới nghiêm từ 16h (13h theo giờ GMT) ngày 10/5 đến hết ngày 30/5.

Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tối 9/5: Hơn 4 triệu ca nhiễm, gần 277.000 người tử vong trên toàn cầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO